| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 13/08/2015 , 07:35 (GMT+7)

07:35 - 13/08/2015

1.460 ngày và… vài phút

Việc VKSND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Trương Bá Nhàn tại trụ sở UBND phường 13, quận Bình Thạnh vào ngày 11/8 mới đây, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 

Nhưng việc buổi lễ lại chỉ diễn ra trong vài phút, rất qua loa, đã khiến dư luận bất bình.

Trước đó, ngày 12/12/2001, bà Hoàng Thị Kim Ái bị chết trong nhà với nhiều vết đâm. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một dấu vân tay trùng với dấu vân tay của ông Trương Bá Nhàn. Lập tức ông Nhàn bị khởi tố về hành vi “giết người”, và bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội danh trên.

Nhưng khi xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh nhận thấy căn cứ buộc tội chưa vững chắc, nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Ngày 8/6/2006, cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nhàn vì không chứng minh được hành vi phạm tội.

Ông Trương Bá Nhàn được trả tự do sau 4 năm (1.460 ngày) tạm giam. Và suốt từ năm 2006 đến nay, sau 9 năm trời, ông Nhàn mới được VKSND TP Hồ Chí Minh bồi thường gần 300 triệu đồng và tổ chức buổi xin lỗi công khai nói trên.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Kiến Xương, Chánh Văn phòng VKSND TP Hồ Chí Minh cùng 2 cán bộ của VKS, đại diện lãnh đạo phường, ông Trương Bá Nhàn và bạn bè, người thân của ông.

Theo mô tả của các báo, thì tại buổi lễ, ông Trần Kiến Xương đã nói lời xin lỗi: “Hôm nay tôi đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, xin lỗi ông Nhàn và gia đình về những tổn thất mà ông và gia đình đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi đã bồi thường đầy đủ cho ông Nhàn theo đúng quy định của Nhà nước. Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi ông”. Nói xong, ông Xương bắt tay ông Nhàn rồi… về. Buổi lễ chỉ diễn ra trong vài phút.

Gây oan cho công dân là các cơ quan tố tụng (Công an, VKS hoặc tòa án). Vì vậy, chỉ người đứng đầu các cơ quan đó mới đủ tư cách đại diện cho cơ quan để xin lỗi công dân. Trường hợp người đứng đầu cơ quan không đến được, thì phải có quyết định ủy quyền cho một người trong cơ quan thay mặt mình nói lời xin lỗi.

Và trước khi cất lời xin lỗi, người được ủy quyền bắt buộc phải công bố quyết định ủy quyền này. Nếu không, buổi xin lỗi trở thành vô nghĩa. Cũng theo các báo, thì buổi xin lỗi không có chương trình công bố quyết định ủy quyền này.

Lời xin lỗi phải chân thành, phải nêu được quá trình tố tụng vụ án và nguyên nhân gây oan. Xin lỗi xong, phải để cho người xin lỗi phát biểu, xem ông (hoặc bà) ta có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không…

Qua trường hợp ông Nhàn, sau 9 năm kể từ khi được đình chỉ điều tra, mới đòi được tiền bồi thường, cũng như trường hợp ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình, kể từ năm 2006 khi VKSND tỉnh Thái Bình ra quyết định đình chỉ vụ án, đến nay cũng đã tròn 9 năm, đến phiên tòa do TAND TP Thái Bình mở vào ngày 4/8/2015 mới đây, ông mới được tuyên buộc TAND tỉnh Thái Bình, cơ quan gây oan, phải bồi thường cho ông số tiền thiệt hại, và nhiều vụ án oan khác nữa.

Có thể thấy các cơ quan tố tụng vẫn chưa thực tâm trong việc bồi thường, khi mình gây oan cho công dân. Dù Nghị quyết 388 của Thường vụ Quốc hội, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã có từ lâu.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm