| Hotline: 0983.970.780

2 tấn chân trâu bò thối vứt bỏ ở lề đường

Thứ Năm 15/12/2011 , 09:55 (GMT+7)

Trạm Thú y quận Tân Bình vừa phát hiện một lô hàng móng chân trâu, bò thối không rõ nguồn gốc, không chủ thừa nhận, có tổng trọng lượng lên tới 2 tấn...

* Giết mổ cả heo dính tai xanh

* Cuối năm, thịt đông lạnh NK tăng đột biến

Trạm Thú y quận Tân Bình vừa phát hiện một lô hàng móng chân trâu, bò thối không rõ nguồn gốc, không chủ thừa nhận, có tổng trọng lượng lên tới 2 tấn, bị bỏ ở lề đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình (trước hẻm 154). Trạm đã lập hồ sơ chuyển xí nghiệp dịch vụ môi trường - Đông Thạnh, Hóc Môn xử lý đốt hủy theo quy định.

Đặc biệt, Trạm Thú y quận Bình Tân vừa phát hiện hộ ông Nguyễn Văn Quang, nhà không số (KP3, P.Tân Tạo, Bình Tân) đang giết mổ 4 con heo sống và 84 kg thịt heo làm sẵn. Đáng ngại là số tang vật này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus PRRS (tai xanh) chủng độc lực cao. Cũng liên quan đến dịch bệnh tai xanh, Trạm Thú y huyện Hóc Môn cũng tiến hành kiểm tra tại số nhà 2/11 (ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) phát hiện ông Khổng Đức Độ đang tiến hành giết mổ gia súc trái phép trên nền sàn dơ bẩn.

BÁN VỊT LẬU NGAY SÁT SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Trạm Thú y quận Tân Bình TPHCM vừa kiểm tra khu vực lề đường cạnh hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất (đường Phạm Văn Bạch, phường 15) phát hiện 3 điểm kinh doanh, giết mổ vịt sống trái phép. Trạm đã bắt giữ tại chỗ 193 con vịt sống và 18,5 kg gia cầm làm sẵn để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Tang vật gồm có 4 con heo trọng lượng 165 kg đã giết mổ, 50 kg phụ phẩm và 13 con heo sống (khoảng 80 kg/con). Đoàn liên ngành đã tiến hành lấy mẫu thịt kiểm tra vi sinh lý hoá, lấy mẫu máu kiểm tra bệnh PRRS (tai xanh). Hiện toàn bộ lô hàng thành phẩm được tiến hành tiêu huỷ, còn 13 con heo sống được chuyển về cơ sở giết mổ trung tâm để chờ kết quả xét nghiệm tiếp tục xử lý.

Liên quan đến thịt đông lạnh nhập khẩu, từ đầu tháng 11 đến nay, lượng thịt đông lạnh nhập khẩu vào VN do Cơ quan Thú y Vùng VI cấp chứng nhận tăng đột biến. Tính từ tháng 1 đến hết tháng 10/2011, nếu trung bình mỗi tuần có gần 1.000 tấn thịt đông lạnh nhập khẩu đổ về các kho lạnh TPHCM, thì sang tháng 11 số lượng thịt nhập về tăng gấp 1,5 đến 2 lần.

Đặc biệt là tuần thứ 4 của tháng 11 (từ 23 – 29/11), Chi cục Thú y TPHCM đã phải tiếp nhận hồ sơ quản lý từ Cơ quan Thú y Vùng VI 45 lô hàng với tổng trọng lượng lên tới trên 1.816 tấn (gấp đôi mức trung bình các tuần), trong số này có trên 124 tấn chân gà đông lạnh tiếp tục nhập vào VN.

HAI XE TẢI CHỞ THỊT ĐÔNG LẠNH TRỐN KIỂM DỊCH

Hôm qua 14/12, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe đông lạnh 57L-8882 do ông Lê Văn Đầy, SN 1978 đang vận chuyển từ Long Khánh, Đồng Nai lô hàng 941 kg thịt gà làm sẵn về cơ sở Ngọc Hà (quận 8, TPHCM) tìm cách trốn tránh kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông. Kiểm tra giấy tờ, Đội phát hiện số lượng thịt gà đông lạnh không đúng theo Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngay sau đó, Đội tiếp tục phát hiện xe đông lạnh 60S-3813 do bà Nguyễn Thị Liễu, SN 1982 là chủ hàng vận chuyển 82 kg thịt heo pha lóc từ Đồng Nai về TPHCM không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nên buộc tiêu hủy theo quy định.

Bùi Nguyễn

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm