| Hotline: 0983.970.780

3 bệnh nhân mới được ghép giác mạc đã phục hồi thị lực

Thứ Hai 30/10/2017 , 15:46 (GMT+7)

Hôm nay GS.BS Donald Tan thăm khám bệnh nhân sau ca phẫu thuật và cho biết kết quả của 3 ca này rất tốt...

Như tin NNVN đã đưa, ngày 28/10/2017,GS.BS Donald Tan, Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc thế giới, Cố vấn cao cấp, Trưởng Khoa Mắt và Phẫu thuật giác mạc của Eye & Retina Surgeons (ERS) đã phẫu thuật ghép giác mạc miễn phí cho 3 bệnh nhân tại bệnh viện FV.

Lý De và Dương Na Mal chụp ảnh với GS BS Donald trước khi xuất viện

3 bệnh nhân được Giáo sư bác sĩ Donald Tan ghép giác mạc là Lý De (35 tuổi), Dương Na Mal (34 tuổi) và Lê Văn Châu (60 tuổi). Bệnh nhân Lý De và Dương Na Mal sẽ được miễn phí hoàn toàn giác mạc, chi phí phẫu thuật và viện phí. Ông Lê Văn Châu được miễn phí giác mạc, miễn phí 30% chi phí phẫu thuật và viện phí.

Được biết khoảng tháng 11 năm 2012, trên đường đi làm,bệnh nhân Lý De không may bị một viên đá văng vào mắt và anh thấy rất đau. Những tưởng sẽ không sao nên anh vẫn đi làm bình thường, nào ngờ đang làm việc thì cơn đau nhức càng dữ dội, người làm cùng thấy mắt anh đỏ quá nên đưa về nhà. Từ đó đến nay, mắt anh không nhìn thấy gì, mọi chuyện từ sinh hoạt đến kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương làm thuê của vợ. Dù đã điều trị nhiều nơi tại Sóc Trăng và cả Bạc Liêu nhưng tình hình vẫn không cải thiện. BS. Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện FV xác định BN Lý De bị rách giác mạc, cần phải thay giác mạc mới mong phục hồi thị lực.

Dương Na Mal (ngụ tại xã Lạc Hòa, tỉnh Vĩnh Châu, thành phố Sóc Trăng) luôn trong tình trạng đau nhức kéo dài, lúc nào cũng phải đeo kính, không thể làm việc nặng và phải hạn chế nhiều việc, ảnh hưởng lớn đến công việc dạy học suốt 4 năm nay. Nguyên nhân chỉ vì bị một con vật lạ, chân có gai bay vào mắt. Anh đã vay mượn nhiều nơi, tiền nợ lên đến 100 triệu đồng để điều trị ở một bệnh viện ở Sóc Trăng, chuyển qua chữa bác sĩ tư rồi đến một bệnh viện ở TP.HCM nhưng đều không có kết quả. Được biết để chữa khỏi mắt, anh phải thực hiện ghép giác mạc nhưng chi phí của ca mổ quá lớn, bệnh nhân không sao chạy đủ tiền chữa bệnh với đồng lương giáo viên cấp 2 ít ỏi của hai vợ chồng.

Ông Lê Văn Châu đã bị lệch thủy tinh thể cả 2 mắt. Trong một lần bị đánh vào mắt phải, mắt ông còn có thêm chứng cườm nước. Bệnh nhân tiến hành phẫu thuật cườm nước và không may giác mạc đã bị sẹo và mắt bị mờ cho đến nay. Suốt 7 năm nay, do mắt không nhìn rõ, bệnh nhân chỉ ở quanh quẩn trong nhà và mong sớm được ghép giác mạc để có thể tìm lại được ánh sáng. Được tin GS.BS Donald Tan có chuyến làm việc tại bệnh viện FV, ông Châu quyết định thực hiện ca phẫu thuật ghép giác mạc. Ông Châu được miễn phí giác mạc và 30% chi phí phẫu thuật, viện phí tại bệnh viện FV.

Sau khi phẫu thuật chiều ngày 28/10, hôm nay GS.BS Donald Tan thăm khám bệnh nhân sau ca phẫu thuật và cho biết kết quả của 3 ca này rất tốt. Với 2 thanh niên Lý De và Dương Na Mal thì tiên lượng có thể có khả năng phục hồi 100%; bệnh nhân Lê Văn Châu (60 tuổi) thì cuộc phẫu thuật cũng thành công nhưng do ông có thêm cườm nước và võng mạc không được tốt nên khả năng phục hồi không tốt như 2 bệnh nhân trẻ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm