| Hotline: 0983.970.780

3 giờ mưa xối xả, nhiều tuyến đường TP Hà Tĩnh tê liệt

Thứ Sáu 18/09/2020 , 17:32 (GMT+7)

Khoảng 13h chiều nay (18/9), hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn tại TP Hà Tĩnh khiến nhiều tuyến đường tê liệt, người tham gia giao thông chật vật tìm đường về nhà.

Các tuyến đường Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông… (TP Hà Tĩnh) gần như thất thủ sau các trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 5. Ảnh: Thanh Nga.

Các tuyến đường Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông… (TP Hà Tĩnh) gần như thất thủ sau các trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 5. Ảnh: Thanh Nga.

Nhiều xe ô tô chết máy, mắc kẹt giữa tuyến đường. Ảnh: Thanh Nga.

Nhiều xe ô tô chết máy, mắc kẹt giữa tuyến đường. Ảnh: Thanh Nga.

Đội xe cứu hộ hoạt động hết công suất. Ảnh: Gia Hưng.

Đội xe cứu hộ hoạt động hết công suất. Ảnh: Gia Hưng.

Nước ngập sâu nhiều tuyến đường khiến người dân khổ sở tìm đường về nhà. Ảnh: Gia Hưng.

Nước ngập sâu nhiều tuyến đường khiến người dân khổ sở tìm đường về nhà. Ảnh: Gia Hưng.

Rất nhiều người dân phải gửi xe vào nhà dân để lội nước về nhà. Ảnh: Thanh Nga.

Rất nhiều người dân phải gửi xe vào nhà dân để lội nước về nhà. Ảnh: Thanh Nga.

Mưa lớn gây ngập cục bộ số nhà dân ở vùng thấp trũng khu vực phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh. Ảnh: Gia Hưng.

Mưa lớn gây ngập cục bộ số nhà dân ở vùng thấp trũng khu vực phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh. Ảnh: Gia Hưng.

Đe dọa các dãy trọ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Gia Hưng.

Đe dọa các dãy trọ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Gia Hưng.

Hoàn lưu bão số 5 cũng xô đổ tường rào của nhà dân ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Ảnh: Gia Hưng.

Hoàn lưu bão số 5 cũng xô đổ tường rào của nhà dân ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Ảnh: Gia Hưng.

Nhà lưới 1.000 m2 ở TP Hà Tĩnh đang thi công bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Gia Hưng.

Nhà lưới 1.000 m2 ở TP Hà Tĩnh đang thi công bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Gia Hưng.

Chiều cùng ngày, ông Dương Tất Thắng(áo xanh) - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo thành phố đã đi chỉ đạo công tác tiêu thoát nước tại các khu vực ngập úng trọng điểm. Ảnh: Gia Hưng.

Chiều cùng ngày, ông Dương Tất Thắng(áo xanh) - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo thành phố đã đi chỉ đạo công tác tiêu thoát nước tại các khu vực ngập úng trọng điểm. Ảnh: Gia Hưng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Tĩnh, bước đầu hoàn lưu bão số 5 đã khiến 75 nhà dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; 93 nhà ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bị tốc mái dolốc xoáy; đổ gãy 9 cột điện; 1 cột phát sóng vinaphone… Ảnh: Gia Hưng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Tĩnh, bước đầu hoàn lưu bão số 5 đã khiến 75 nhà dân ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân; 93 nhà ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà bị tốc mái dolốc xoáy; đổ gãy 9 cột điện; 1 cột phát sóng vinaphone… Ảnh: Gia Hưng.

Theo dự báo của Đài khí tượng Hà Tĩnh, trong khoảng 1 – 3 giờ tới, khu vực phía Nam mưa giảm, phía Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, trong 3 – 6 giờ tiếp theo đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Địa phương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất là huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ ở TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà. Ảnh: Gia Hưng.

Theo dự báo của Đài khí tượng Hà Tĩnh, trong khoảng 1 – 3 giờ tới, khu vực phía Nam mưa giảm, phía Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo, trong 3 – 6 giờ tiếp theo đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Địa phương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất là huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ ở TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà. Ảnh: Gia Hưng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất