| Hotline: 0983.970.780

315 tỷ đồng xây dựng hai công trình chống sạt lở khẩn cấp

Thứ Tư 29/05/2024 , 12:08 (GMT+7)

BẾN TRE Hai dự án chống sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, huyện Châu Thành) và chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri được cấp 315 tỷ đồng đầu tư.

Năm 2023, tỉnh Bến Tre được Chính phủ giao 300 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng để thực hiện hai dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Đó là dự án kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa (xã Giao Long, huyện Châu Thành) và dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri.

Sạt lở bờ sông Giao Hòa đe dọa cầu An Hóa. Ảnh: Minh Đảm

Sạt lở bờ sông Giao Hòa đe dọa cầu An Hóa. Ảnh: Minh Đảm

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa, xã Giao Long, huyện Châu Thành được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 14/12/2023.

Dự án đầu tư các hạng mục như: “Xây dựng mới tuyến kè dài 472,19m. Nâng cấp tuyến đường quản lý, vận hành với chiều dài tuyến đường 945,45m. Sửa chữa, nâng cấp đỉnh kè và lan can tuyến kè dài 1.161m. Sửa chữa, nâng cấp tuyến kè dưới cầu An Hóa dài tuyến kè 63,13m”.

Tổng mức đầu tư của dự án là 105 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 100 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 22/12/2023, dự kiến hoàn thành tháng 8/2024. Đến trung tuần tháng 4/2024, dự án đã thi công đạt khối lượng trên 50%.

Còn dự án Phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt dự án theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 30/11/2023. Dự án đầu tư hai đoạn kè tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Đoạn 1 dài 800m về phía cửa sông Ba Lai. Đoạn 2 dài 1.500m về phía cửa sông Hàm Luông. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 200 tỷ đồng, được khởi công ngày 20/12/2023, dự kiến hoàn thành ngày 14/12/2024. Đến trung tuần tháng 4/2024 tiến độ thi công đạt 42% giá trị hợp đồng. 

Thi công dự án kè chống sạt lở sông Giao Hòa. Ảnh: Hoàng Vũ

Thi công dự án kè chống sạt lở sông Giao Hòa. Ảnh: Hoàng Vũ

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, thời gian tới đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đưa vào vận hành đúng tiến độ.

Tại ấp Hòa An, xã Giao Long, dự án xây dựng kè chống sạt lở được triển khai đã kịp thời ngăn chặn tình trạng xói lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, mất đất sản xuất, nhà ở và ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của hơn 300 hộ dân và người dân bắt buộc phải di dời khẩn cấp đi nơi khác (26 hộ). Bên cạnh đó, dự án còn đảm bảo ổn định tuyến đường ĐH.03 dọc theo bờ sông Giao Hòa (chiều dài 45m), một số đoạn kè đã được đầu tư và các công trình, cơ sở hạ tầng hiện có như: cầu An Hóa, tuyến đường Quốc lộ 57B.

Bà Trần Thị Dũng chỉ có một diện tích nhỏ nền nhà ở mé sông để buôn bán kiếm sống qua ngày. Người phụ nữ này chia sẻ, trước đây mé sông sau nhà bị lở liên tục, gia đình tìm mọi cách để gia cố cho bớt lở. Nhiều hộ dân xung quanh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dự án được triển khai kịp thời nên bà Dũng cũng như nhiều người dân nơi đây vui mừng khôn xiết, yên tâm sinh sống không phải lo nơm nớp như ngày trước.

Trong khuôn khổ dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Giao Hòa còn xây dựng đường huyện lộ ĐH.03  với chiều dài toàn tuyến 945m. Ảnh: Minh Đảm.

Trong khuôn khổ dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Giao Hòa còn xây dựng đường huyện lộ ĐH.03  với chiều dài toàn tuyến 945m. Ảnh: Minh Đảm.

Dự án kè chống sạt lở bờ biển đang được triển khai tại xã Bảo Thuận cũng nhằm mục tiêu kịp thời ngăn chặn tình trạng xói lở, xâm thực bờ biển, gây mất đất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại khu vực huyện Ba Tri. Qua đó, tạo điều kiện, tiền đề cho người dân phát triển sản xuất bền vững, ổn định lâu dài.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra tình hình triển khai các dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao công tác triển khai dự án của địa phương. Trong đó, kè Giao Hòa là công trình có độ khó cao, đòi hỏi tốn nhiều sức lực, thời gian… nhưng nhà thầu thi công không gặp trở ngại gì, khả năng đảm bảo đúng tiến độ. Do là công trình khẩn cấp, ông Đỗ Thành Trung đề nghị thành sớm nhất có thể để sớm ổn định đời sống của bà con nhân dân nơi dự án triển khai.

Xem thêm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến La Habana, bắt đầu thăm Cuba

Tối 25/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Jose Marti, Cuba.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình vì lùm xùm vụ điểm thi lớp 10

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển bị cách chức vì liên quan vụ lùm xùm thi đầu vào lớp 10 năm học 2024 – 2025.

Cha con 'người hùng không biết chữ' cứu trạm bơm Cống Bún

Bắc Giang Dù không biết chữ, cha con anh Nguyễn Văn Hai vẫn mày mò tự chế thiết bị lặn để cứu trạm bơm Cống Bún khỏi sự cố rò rỉ trước thời điểm mưa lũ.

Bình luận mới nhất