| Hotline: 0983.970.780

345 ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà

Thứ Bảy 16/03/2024 , 07:36 (GMT+7)

Khánh Hòa ghi nhận 345 ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà, hiện đang điều trị 201 ca, trong đó 1 bệnh nhân mang thai 18 tuần trở nặng.

Tính đến chiều 15/3, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 345 ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà. Ảnh: CT.

Tính đến chiều 15/3, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 345 ca ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà. Ảnh: CT.

Theo đó, tính đến 15h ngày 15/3, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 345 ca ngộ độc thực phẩm. Tổng số ca nhập viện điều trị là 239 са; số ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú là 103 ca; số ca xuất viện trong ngày là 38 ca. Hiện còn 201 ca đang điều trị.

Hiện có 1 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh diễn biến nặng hơn, bệnh nhân đang mang thai 18 tuần, sốt 38,5 độ, HA80/50mmHg, Mạch: 95 lần/phút, buồn nôn, tiêu chảy nhiều lần, đau bụng quanh rốn. Bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc để theo dỗi điều trị sát.

Còn lại, đa số các bệnh nhân sức khỏe dần ổn định, vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng, đau quặn bụng từng cơn; các ca bệnh nặng là người già, trẻ em được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị.

Tỉnh Khánh Hòa huy động mọi nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc cơm gà. Ảnh: CT.

Tỉnh Khánh Hòa huy động mọi nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc cơm gà. Ảnh: CT.

Theo ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, kết quả cấy phân được bệnh viện tư thực hiện cho 2 bệnh nhi có liên quan nhằm tìm kiếm tác nhân gây ngộ độc để có hướng điều trị, cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp cho biết, kết quả cấy phân này chưa đủ cơ sở để Sở Y tế Khánh Hòa kết luận nguyên nhân khiến hàng trăm người ngộ độc ở TP Nha Trang những ngày qua. Phải chờ kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm từ Viện Pasteur và các mẫu bệnh phẩm từ các ca ngộ độc.

Bước đầu, Sở Y tế đề xuất định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện tư trên, để các đơn vị khác cân nhắc lựa chọn kháng sinh phù hợp.

"Các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh và cập nhật kết quả xét nghiệm cụ thể của từng người bệnh để điều chỉnh các chỉ định lâm sàng hợp lý", ông Trịnh Ngọc Hiệp cho hay.

Đa số các bệnh nhân sức khỏe đã dần ổn định. Ảnh: CT.

Đa số các bệnh nhân sức khỏe đã dần ổn định. Ảnh: CT.

Trước đó, vào ngày 13/3, thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh có 60 ca nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại các bệnh viện sau khi ăn cơm gà tại quán Cơm gà Trâm Anh, số 10 Bà Triệu, phường Phương Sài, TP Nha Trang. Trong đó, có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày; còn 40 người vẫn đang nằm theo dõi, hiện tại sức khỏe đều ổn định.

Đến 15h chiều 14/3, tổng số ca nghi bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 222 ca. Trong đó, 157 người nhập viện, 55 trường hợp được chỉ định thuốc điều trị ngoại trú. Trong ngày 14/3 đã có 2 trường hợp xuất viện, 155 người còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm