| Hotline: 0983.970.780

4 người Trung Quốc liên quan đến ổ sản xuất ma túy từng bị Bình Định xử phạt

Thứ Tư 11/09/2019 , 18:12 (GMT+7)

Ngày 11/9, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận tỉnh này vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người có quốc tịch Trung Quốc về hành vi cư trú bất hợp pháp với số tiền 95 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt 35 triệu đồng đối với ông Zhou Liuging (SN 1981). Ông Zhou Liuging không có giấy tờ tùy thân và đã vi phạm hành chính với lỗi là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đây  UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 người Trung Quốc có liên quan đến "ổ" sản xuất ma túy vừa được ngành chức năng triệt phá

Bên cạnh đó còn phạt 3 người khác là ông Huang Zengfang (SN 1989) làm nghề khảo sát máy móc liên quan cắt xẻ đá, ông Lin Cunzhou (SN 1988) công nhân cưa đá và bà Zhou Meilian (SN 1968) nội trợ cùng vi phạm hành chính với lỗi “người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam”, mỗi người bị xử phạt 20 triệu đồng.

Những thùng chứa hóa chất để sản xuất ma túy vừa được ngành chức năng phát hiện tại 2 nhà kho trá hình của người Trung Quốc tại KV7, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Được biết, đây là 4 trong số 6 đối tượng liên quan đến 2 kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy vừa tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ.

Vào thời điểm trên, các lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra khu nhà kho chứa đá chẻ do người Trung Quốc thuê và đã bắt giữ 6 người Trung Quốc đang giả dạng làm đá chẻ để trông giữ 2 kho chứa hóa chất.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 286 thùng (200 lít/thùng) chứa dung dịch hóa chất; hơn 400 bao (200kg/bao) dạng bột nguyên liệu để chế biến ma túy cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc chế biến ma túy. Toàn bộ tang vật này được bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kho chứa hóa chất trên là nơi trung chuyển cho các cơ sở sản xuất ma túy tại nhiều tỉnh, thành trong nước do người Trung Quốc cầm đầu vừa được Bộ Công an triệt phá.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm