| Hotline: 0983.970.780

54 thanh đồng nổi tiếng từ khắp nơi hội tụ về Yên Bái

Chủ Nhật 21/05/2017 , 19:20 (GMT+7)

Tỉnh Yên Bái long trọng khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017 tại Quảng trường 19/8 nhân 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự. 

Mặc dù đêm khai mạc trời mưa, nhưng hàng ngàn người dân vẫn đội mưa tới dự. Tối 20/5, huyện Văn Yên khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại đền Đông Cuông. Tại đây đã hội tụ 54 thanh đồng nổi tiếng từ khắp các tỉnh tới dự…

14-08-55_1
Trình diễn trang phục hầu đồng

Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức lễ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại đền Đông Cuông. Thờ Mẫu Thượng Ngàn nằm trong tín ngưỡng thờ Mẫu đã có từ lâu đời của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tháng 12/2016. Mẫu Thượng Ngàn là vị Mẫu đứng thứ hai trong tam tòa thánh mẫu (Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải).

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 20-21/5, bao gồm các hoạt động: Hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm quế huyện Văn Yên 2017, triển lãm tranh ảnh về mảnh đất và con người huyện Văn Yên, trình bày trang phục hầu đồng, tổ chức cho 54 thanh đồng thực hành hầu đồng tại đền chính và tòa Sơn Trang, Carnaval rước biểu tượng Mẫu Thượng Ngàn.

14-08-55_2
Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh, chủ nhang Quang Linh Điện (Hà Nội) trình diễn một giá đồng trên sân khấu

Hầu đồng là nghi lễ quan trọng nhất không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ Mẫu, là hình thức diễn xướng tâm linh thể hiện qua bài hát chầu văn. Có 36 giá đồng, mỗi giá đồng có trang phục riêng tương ứng một vị thánh khi hầu đồng. Tại đêm trình diễn, 15 trang phục hầu đồng đã được giới thiệu về màu sắc, ý nghĩa của các trang phục.

Các thanh đồng đều là những nghệ nhân dân gian nổi tiếng giới thiệu trang phục hầu đồng và thực hành hầu đồng: Trần Văn Duyên (Đà Nẵng); Hoàng Văn Long, Đào Ngọc Thành (Hưng Yên); Trịnh Thị Kim Vân (Lạng Sơn); Đỗ Thị Vui, Nguyễn Thị Kim Loa (Hà Nội); Bùi Văn Kiên (Hưng Yên); Nguyễn Thị Huệ (Hải Phòng); Ngô Thị Ngọc Bông (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Liễu (Bắc Giang); Bùi Hữu Quý, Lê Huy Hiếu (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Dược (Thanh Hóa); Lê Thị Bích Thảo (TP.Hồ Chí Minh)…

14-08-55_3
14-08-55_4
Nghệ nhân Lê Huy Hiếu, thủ nhang đền Chân Suối (Tam Đảo,Vĩnh Phúc) thực hành giá đồng ông Hoàng Mười

Các thanh đồng đã thực hành một số giá đồng với sự tham gia của đông đảo người dân. Đây là sinh hoạt tín ngưỡng lớn nhất từ trước tới nay tại đền Đông Cuông, có trên 10 ngàn lượt người từ mọi miền đất nước tới dự.

Bà Nguyễn Thị Liên ở xã Đông An (huyện Văn Yên) sau khi xem thanh đồng Lê Huy Hiếu thực hành một giá đồng đã bày tỏ cảm xúc của mình: Hàng năm gia đình chúng tôi vẫn về đền Đông Cuông thắp hương cầu cúng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xem hầu đồng. Nghe lời hát văn cùng với sự trình bày của các thanh đồng đầy biểu cảm, chúng tôi thấy mỗt tích truyện về Mẫu Thượng Ngàn và các thánh thần có nhiều ý sâu sắc đã thấm đượm vào tâm trí chúng tôi…

14-08-55_8
Ông Tạ Văn Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa cho thanh đồng cao tuổi
14-08-55_5
14-08-55_6
Hai thanh đồng thực hành các giá đồng ông Hoàng Bảy
14-08-55_7
Nhân dân tham dự lễ hầu đồng

 

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm