| Hotline: 0983.970.780

8 cô gái trẻ bị đánh đập, ép bán dâm trong quán karaoke

Thứ Hai 12/04/2021 , 20:07 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phát hiện 8 cô gái trẻ bị nhốt trong phòng, trên người có nhiều thương tích vì thường xuyên bị đánh đập, ép bán dâm cho khách.

Những nhân viên nữ thường xuyên bị đánh đập, ép bán dâm trong quán karaoke được lực lượng công an giải cứu. Ảnh: C.A.

Những nhân viên nữ thường xuyên bị đánh đập, ép bán dâm trong quán karaoke được lực lượng công an giải cứu. Ảnh: C.A.

Ngày 12/4, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu 8 cô gái trẻ bị nhốt trong quán karaoke.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn cầu cứu của ông Hồ Văn L. (trú huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về việc con gái mình là em Hồ Thị N. bị nhốt trong quán karaoke.

Theo ông L, cách đây không lâu, em N. cùng bạn là Hồ Thị B. (17 tuổi) rủ nhau đến thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) kiếm việc làm. Sau đó, cả hai bị đưa vào quán karaoke phục vụ khách. Mới đây, em B. thoát ra được còn em N. thì vẫn bị nhốt.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi) trực tiếp quản lý, điều hành. Ngoài ra còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, nhiều người mang thương tích vì bị đánh đập nên đã đưa các nạn nhân đi khám sức khỏe, giám định thương tích. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều công cụ mà những đối tượng trong quán karaoke dùng để đánh đập các nhân viên.

Ngay sau đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Được biết, trước đây, đường dây hoạt động karaoke của Phạm Văn Tiên ở tỉnh Bình Dương. Từ tháng 2/2021, Tiên đưa 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa các cô gái trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về quán để làm tiếp viên.

Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm