Sở cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Buộc các cơ sở này phải niêm yết giá thuốc, bán theo giá niêm yết và hướng dẫn nông dân cách sử dụng; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình rầy nâu bùng phát để ghim hàng, tăng giá gây thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, theo ông Củi cái khó hiện nay là hầu hết các Cty sản xuất thuốc BVTV không thông báo giá bán thuốc cho đại lý nên lực lượng thanh tra không có cơ sở để phạt các cơ sở tự ý nâng giá thuốc.
Mặc dù tỉnh đã có chỉ đạo không sản xuất lúa thu đông thế nhưng đến nay nông dân trong tỉnh đã tự ý xuống giống 8.000ha, tập trung ở các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành. Hiện diện tích lúa này đang ở giai đoạn mạ nên nguy cơ bị nhiễm bệnh VL- LXL rất cao.