| Hotline: 0983.970.780

Agricup 2020

Agribank chơi hết mình dù không đủ đội hình

Chủ Nhật 22/11/2020 , 14:46 (GMT+7)

Xuyên suốt các trận đấu vòng bảng Agricup 2020, đội bóng Trụ sở chính Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) gần như chỉ có đúng 7 người để đưa ra sân.

Đội bóng Trụ sở chính Agribank (áo đỏ) vượt qua trở ngại lực lượng để tham dự Agricup 2020. Ảnh: AT.

Đội bóng Trụ sở chính Agribank (áo đỏ) vượt qua trở ngại lực lượng để tham dự Agricup 2020. Ảnh: AT.

Trước khi tổ chức Agricup 2020, Ban tổ chức đã quán triệt rõ với các đội về điều lệ: Thay người không hạn chế.

Theo đó, do phải thi đấu với cường độ 4 trận trong 2 ngày, số lượt thay người mỗi trận, cả ở vòng bảng lẫn các trận chung kết và tranh hạng Ba đều không hạn chế. Mỗi đội được đăng ký 14 cầu thủ, và nếu chia trung bình theo luật bóng đá mini (7 người một đội), mỗi cầu thủ chỉ phải chơi một hiệp.

Nhưng đội bóng Trụ sở chính Agribank không thể tận dụng lợi thế ấy. Lý do, trong 14 cầu thủ đăng ký ban đầu, gần một nửa bận công việc đột xuất ngay sát giờ bóng lăn. Cho tới tận khi trái bóng Agricup 2020 chuẩn bị lăn tại sân bóng Thành Công, Thanh Liệt, Thanh Trì, đội bóng Trụ sở chính Agribank chỉ có chằn chặn 7 người - đủ để ra sân và không bị xử thua vì thiếu quân số.

Với tất cả các đội dự Agricup 2020, nơi tuổi trung bình đều ngoài 30, đá trọn một hiệp không nghỉ đã là nhiệm vụ khó nhằn. Nếu đá cả trận, dưới thời tiết nắng nóng trên 30 độ C càng là điều không tưởng. Nhưng Agribank phải đương đầu với những thứ không tưởng ấy. Toàn độ quán triệt, chiến đấu hết mình tới phút cuối, bất chấp mọi khó khăn.

Không hổ danh là ứng viên vô địch, đội bóng Trụ sở chính Agribank khởi đầu trận ra quân gặp đội Báo Nông nghiệp Việt Nam một cách tưng bừng. Trong vỏn vẹn hơn 10 phút, họ ghi liền 2 bàn, và tưởng như nắm chắc phần thắng trong tay.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, những thua sút về thể lực và lực lượng của đội bóng Trụ sở chính Agribank lộ ra. Các cầu thủ phải căng sức đá trọn cả trận không đủ sức đeo bám Báo Nông nghiệp Việt Nam, để rồi thua ngược 2-3.

"Thắng không kiêu, bại không nản", đội bóng Trụ sở chính Agribank không vì trận thua ra quân mà nản chí. Giữa lúc 7 đội còn lại cùng tập trung để chuẩn bị giờ cơm trưa, toàn bộ thành viên đội bóng Trụ sở chính Agribank xin phép nghỉ bữa cơm, để họp đội, quán triệt lại đội hình.

Không rõ đội trưởng Đỗ Đăng Khoa nói gì với đồng đội, nhưng ở trận đấu buổi chiều, đội bóng Trụ sở chính Agribank thể hiện một hình ảnh khác hẳn. 

Vẫn trong thế 7 chống 14, gần như không xáo trộn đội hình suốt một tiếng bóng lăn, đội bóng Trụ sở chính Agribank chơi kiên cường và cầm hòa Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội 1-1.

Dù chỉ có một điểm sau hai trận, cơ hội dự trận tranh hạng Ba chiều 22/11 của đội bóng Trụ sở chính Agribank vẫn còn, nếu họ vượt qua Cục Bảo vệ thực vật ở lượt đấu cuối.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm