| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Lần đầu tiên tổ chức biểu diễn dù lượn bay trên Phụng Hoàng Sơn

Thứ Bảy 28/11/2020 , 16:05 (GMT+7)

Ngày 28/11, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) phối hợp với Hội Dù lượn TP Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” tại xã Núi Tô.

Chương trình biểu diễn dù lượn 'Bay trên Phụng Hoàng Sơn'. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chương trình biểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn”. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tham dự chương trình có hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch từ các tỉnh thành. Đi từ sáng sớm để tham dự sự kiện này, anh Lê Văn Được ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt , TP Cần Thơ chia sẻ: Vùng đất Thất Sơn từ lâu đã hấp dẫn chúng tôi, bởi không chỉ phong cảnh hữu tình, con người thân thiện mà còn có nhiều món ăn độc đáo. Qua xem báo, đài được biết có chương trình dù lượn, đua bò tổ chức cạnh hồ Soài Check nên gia đình đã quyết định đến tham dự dịp cuối tuần.

Chương trình biểu diễn dù lượn lần này với sự tham gia của 90 phi công đến từ hội dù lượn ở các tỉnh thành: TP Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang…Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chương trình biểu diễn dù lượn lần này với sự tham gia của 90 phi công đến từ hội dù lượn ở các tỉnh thành: TP Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang…Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trần Minh Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn - Trưởng ban tổ chức buổi biểu diễn cho biết: Phụng Hoàng Sơn có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, với bức họa của rừng núi bao la hùng vĩ trác tuyệt, ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền thoại về suối Vàng và hồ Soài Check êm đềm. Trong đó, nổi bật nhất là Đồi Tức Dụp nằm ở phía Tây của dãy Phụng Hoàng Sơn - là một trong những ngọn đồi đẹp và nổi tiếng nhất trong miền Thất Sơn uy linh.

Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, tạo bước đột phá để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và nhu cầu của khách du lịch nên địa phương đã phối hợp tổ chức chương trình này. 

Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức dù lượn tại Bảy Núi và khu vực ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức dù lượn tại Bảy Núi và khu vực ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chương trình biểu diễn dù lượn “Bay trên Phụng Hoàng Sơn” hay còn gọi là núi Cô Tô, với sự tham gia của 90 phi công đến từ hội dù lượn ở các tỉnh thành như: TP Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang… Đây là môn thể thao rất mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình của huyện Tri Tôn. 

Các phi công sẽ cất cánh từ Vồ Hội (cách mặt đất khoảng 300m) của núi Cô Tô và đáp xuống sân đua bò cạnh hồ Soài Check. Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm: bay cao nhất, bay xa nhất và bay đẹp nhất cho các phi công.

Bện cạnh biểu diễn dù lượn, còn Ban tổ chức còn tổ chức lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Bện cạnh biểu diễn dù lượn, còn Ban tổ chức còn tổ chức lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Bên cạnh tổ chức chương trình dù lượn, Ban Tổ chức còn kết hợp biểu diễn các hoạt động như: đua bò và biểu diễn văn nghệ mang nét đặc sắc của vùng Bảy Núi. Sau buổi tranh tài sôi nổi, đôi bò của ông Chau Chiêu ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn đoạt giải Nhất. 

Nhân dịp này, Hội Dù lượn TP. Hà Nội cũng ra mắt câu lạc bộ dù lượn miền Tây, với tên gọi: “Miền Tây Bay”.

    Tags:
Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm