| Hotline: 0983.970.780

An Nông tài trợ 200 suất học bổng tiếp sức thế hệ mầm non

Thứ Sáu 08/04/2022 , 07:38 (GMT+7)

Long An Học bổng gồm tiền mặt và 2 bộ đồng phục. Dự kiến buổi lễ sẽ được tổ chức tại trường mầm non Bến Lức, tỉnh Long An vào ngày 29/4/2022.

Doanh nhân Bích Thuỷ và ông Hoàng Hải - lãnh đạo Tập đoàn An Nông trong một buổi trao học bổng cho các bé tại hệ thống trường mầm non An Nông. Ảnh: TL.

Doanh nhân Bích Thuỷ và ông Hoàng Hải - lãnh đạo Tập đoàn An Nông trong một buổi trao học bổng cho các bé tại hệ thống trường mầm non An Nông. Ảnh: TL.

Thông tin từ Tập đoàn An Nông cho biết, doanh nhân – ca sỹ Bích Thuỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông và một số mạnh thường quân sẽ tài trợ 200 suất học bổng toàn phần, tương đương 100 triệu đồng mang tên Nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn cho các bé thuộc hệ thống trường mầm non An Nông. Học bổng là một phần tiếp sức cho con em những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn gửi bé tại hệ thống trường mầm non An Nông.

Doanh nhân – ca sỹ Bích Thuỷ chia sẻ: Trẻ em phải được quyền hưởng sự chăm sóc tốt nhất ở học đường. Với tâm huyết xây dựng một môi trường giáo dục bình đẳng, Tập đoàn An Nông đã tạo dựng hệ thống trường học mầm non với các tiện ích và chất lượng giảng dạy tốt nhất nhưng học phí lại bình dân. 

Nhân dịp lễ 30/4, hệ thống trường mầm non tổ chức sự kiện trao 200 suất học bổng và giảm giá 10% học phí. Ảnh: TL.

Nhân dịp lễ 30/4, hệ thống trường mầm non tổ chức sự kiện trao 200 suất học bổng và giảm giá 10% học phí. Ảnh: TL.

Với tinh thần đó, học phí của hệ thống mầm non An Nông chỉ từ 1.300.000 - 1.800.000 đồng tùy theo lớp. Tuy nhiên, các bé có một môi trường học tập không thua gì so với các trường cao cấp hoặc trường quốc tế. Các bé được quý giáo viên đã được tuyển chọn thật kỹ lưỡng, có bằng cấp chính quy, nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như rất yêu thương trẻ.

"Trường lớp khang trang, thoáng mát, có máy lạnh và trò chơi trong lớp đa dạng. Giá rất bình dân nhưng chất lượng cao cấp nhằm mang đến cho các bé môi trường sống và học tập đầu đời tốt nhất. Đó là tâm huyết của Hoàng Hải và Bích Thủy với những mầm non tương lai đất nước”, doanh nhân - ca sỹ Bích Thuỷ nói.

Các bé được quý giáo viên đã được tuyển chọn thật kỹ lưỡng, có bằng cấp chính quy, nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như rất yêu thương trẻ. Ảnh: TL.

Các bé được quý giáo viên đã được tuyển chọn thật kỹ lưỡng, có bằng cấp chính quy, nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như rất yêu thương trẻ. Ảnh: TL.

Nhân dịp lễ 30/4, hệ thống trường mầm non An Nông sẽ giảm giá 10% học phí. Mọi chi tiết xin mời quý phụ huynh liên hệ: Cô Cẩm Thu - Tổng quản lý 0976.779900; Cô Vân - Trường mầm non Bến Lức 090 7.984335; Cô Hải Hà - Trường mầm non Đức Hoà 0948.658591; Cô Thủy - Trường mầm non Bình Tân 0378.766460.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm