| Hotline: 0983.970.780

Trao 1.800 phần quà vui xuân cùng bà con nghèo

Thứ Tư 26/01/2022 , 15:44 (GMT+7)

Tập đoàn An Nông dành tặng 1.800 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Long An và TP. Hồ Chí Minh.

Tập đoàn An Nông tặng 1.800 phần quà vui xuân Nhâm Dần với những hoàn cảnh người dân khó khăn. Ảnh: AN.

Tập đoàn An Nông tặng 1.800 phần quà vui xuân Nhâm Dần với những hoàn cảnh người dân khó khăn. Ảnh: AN.

Những ngày cuối năm, thay vì chuẩn bị Tết cho gia đình, ca sỹ, doanh nhân Bích Thuỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông lại tất bật trên những chuyến xe nghĩa tình, thân ái trao tặng những phần quà tết ý nghĩa của Tập đoàn cùng vui xuân mới Nhâm Dần với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Theo chia sẻ từ nữ doanh nhân, năm nay, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhưng hoạt động thiện nguyện xã hội vẫn được ca sỹ Bích Thuỷ cũng như An Nông quan tâm.

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Tập đoàn An Nông vẫn tích cực các hoạt động thiện nguyện xã hội. Ảnh: AN.

Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Tập đoàn An Nông vẫn tích cực các hoạt động thiện nguyện xã hội. Ảnh: AN.

Xuân này, Tập đoàn An Nông đã dành 1.800 phần quà, mỗi phần gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm ngày Tết và gạo trị giá trên 500.000 đồng. Các phần quà là lời động viên, chia sẻ của An Nông đến với bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương ở Long An và TP. Hồ Chí Minh như: Xã Hựu Thành, Thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hoà; các xã Mỹ Thạnh Bắc, Bình Hoà Hưng, Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ; bà con lưu trú tại huyện Đức Hoà, Bến Lức (Long An) và quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, tối 25/01, tại sân khấu Sen Việt, Tập đoàn An Nông và Câu lạc bộ Sân khấu Lạc Long Quân tổ chức chương trình Trao học bổng Nghệ sỹ ưu tú – Nhạc sỹ Bắc Sơn năm 2022 cho gần 100 con em nghệ sĩ, công nhân sân khấu, phim trường.

Những phần quà là sự chia sẻ, động viên của Tập đoàn An Nông đến với những hoàn cảnh gia đình khó khăn ở TP. HCM và tỉnh Long An. Ảnh: AN.

Những phần quà là sự chia sẻ, động viên của Tập đoàn An Nông đến với những hoàn cảnh gia đình khó khăn ở TP. HCM và tỉnh Long An. Ảnh: AN.

Đây là năm thứ 5 Tập đoàn An Nông thực hiện chương trình này. Khi còn sống, Nghệ sỹ ưu tú – Nhạc sỹ Bắc Sơn dành thời gian rảnh sau những ngày bôn ba làm phim để dạy học tại Trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Tâm nguyện của ông là giúp cho học sinh khiếm thị đọc được chữ, ông dành lương đóng phim, nhuận bút sáng tác để mua sách vở, quần áo cho các em mồ côi hiếu học.

Từ nghĩa cử cao quý này, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông - ca sĩ Bích Thủy (con gái thứ 9 của ông) đã tiếp tục thực hiện ý nguyện của cha mình. Ca sỹ - Doanh nhân Bích Thuỷ cho biết: “Năm 2021 ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, kinh doanh không mấy khả quan nhưng tôi và chồng vẫn quyết định tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này.”

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm