| Hotline: 0983.970.780

Ảnh hưởng từ việc Facebook phát La Liga tại Ấn Độ

Thứ Ba 18/09/2018 , 13:40 (GMT+7)

Người hâm mộ Việt Nam có thể nhìn thấy một phần tương lai, khi Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh, qua câu chuyện của Ấn Độ.

La Liga được biết đến nhiều hơn ở Ấn Độ sau khi Facebook phát miễn phí

Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ là quốc gia Facebook muốn thâm nhập nhất. Điều khác biệt duy nhất giữa hai thị trường này là Facebook đã thành công ở quốc gia Nam Á, trở thành mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất tại nước này, với 720 triệu người dùng thường xuyên. Còn ở Trung Quốc, mọi cố gắng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh không mang lại kết quả.

Tại Ấn Độ, bóng đá không phải môn được quan tâm nhất. Môn thể thao vua xếp sau cricket. Vì thế, khi Facebook đề xuất việc phát sóng miễn phí giải đấu số một xứ bò tót ở thị trường hơn một tỷ dân, bao gồm cả Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và các nước lân cận, Ban tổ chức La Liga nhanh chóng gật đầu. Họ coi đây là cơ hội để khuếch trương thương hiệu, dù con số hơn 20 triệu USD Facebook chi khá khiêm tốn so với Ngoại hạng Anh.

Từ mùa 2018-2019, những trận đấu thuộc La Liga đầu tiên được phát sóng trên nền tảng Facebook của Ấn Độ và những nước láng giềng, bao gồm cả trận Siêu kinh điển. Facebook kết hợp với Sony Pictures Networks (SPN), một công ty con của tập đoàn Sony, quảng bá La Liga tại đất nước đông dân thứ nhì thế giới. Theo Goal, có khoảng hơn 100 trận đấu mùa này sẽ được phát trực tiếp, ban đầu là sóng sạch, và sau đó sẽ có bình luận tiếng Ấn Độ.

"Chúng tôi có kinh nghiệm hợp tác với La Liga 4 năm qua, và giờ rất vui được tiếp tục công việc này với Facebook để mang tới một trong những giải đấu hay nhất thế giới", Giám đốc bộ phận bán hàng của SPN, Rajesh Kaul cho biết. Cũng theo ông này, việc chiếu trực tiếp qua Facebook, một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu, sẽ giúp việc bảo vệ bản quyền và chất lượng tín hiệu tốt hơn.

Tuy nhiên, những nhà quản lý Ấn Độ chưa thấy thỏa mãn trong những tháng đầu tiên của chương trình. Neil Shah, chuyên gia phân tích viễn thông người Ấn Độ thừa nhận, nước này đã thất thoát một lượng tiền đáng kể từ chi phí sử dụng dữ liệu di động. Người dân hiện ưu tiên việc xem bóng đá tại nhà, nơi có cáp quang và băng thông rộng để xem La Liga ở chế độ Full HD.

Phản hồi từ khán giả Ấn Độ khi xem La Liga qua Facebook khá tốt. Những trận đấu tại La Liga, theo múi giờ Ấn Độ, diễn ra từ tối đến nửa đêm. Nhiều người đã hạn chế ra đường so với trước đây, để ở nhà xem bóng đá miễn phí.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm