| Hotline: 0983.970.780

Áo tổ chức lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thứ Hai 24/07/2023 , 21:01 (GMT+7)

Ngày 24/7 (giờ địa phương), Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các nghi thức trang trọng tại Cung điện Hofburg, Vienna.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân tại buổi gặp hẹp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân tại buổi gặp hẹp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân được đón tiếp theo nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia với sự phục vụ, diễu hành của Đội danh dự, tiêu binh và quân nhạc.

Tổng thống Alexander Van der Bellen và Phu nhân đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân trước cửa Cung điện Hofburg. Hai lãnh đạo sau đó cùng thực hiện nghi lễ chào cờ và duyệt đội danh dự quân đội Áo. Lễ đón thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Áo trong thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác truyền thống hơn 50 năm với Việt Nam.

Sau quân nhạc lần lượt cử quốc thiều hai nước, Tổng thống Áo mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội Danh dự và tới chào thành viên đoàn chính thức hai nước. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng thống Alexander Van der Bellen và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Áo.

Theo TTXVN, sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen họp báo chung và chứng kiến Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen duyệt đội danh dự ngày 24/7. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen duyệt đội danh dự ngày 24/7. Ảnh: TTXVN.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch nước, gồm thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican diễn ra ngày 23-28/7. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua.

Áo là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, khi chiến tranh ở Việt Nam vẫn chưa kết thúc (tháng 12/1972). Sau hơn 50 năm, quan hệ Việt Nam - Áo đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Áo là một trong những mối quan hệ quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Từ nhiều năm nay, Áo luôn đứng trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Đại sứ Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer thì chia sẻ Áo mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Việt Nam có nền kinh tế phát triển năng động, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày mở rộng và đang trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Áo.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm