| Hotline: 0983.970.780

Áo Viettel, hồn nơi đâu?

Thứ Ba 07/05/2019 , 08:50 (GMT+7)

Đã qua vòng 8 V-League 2018, Viettel dần ngoi lên giữa bảng xếp hạng nhưng chừng đó là chưa đủ để lấy lại tình yêu nơi người hâm mộ.

viettel-sln150016331
Vũ Minh Tuấn (Viettel - phải) tranh bóng với cầu thủ SLNA

Suốt từ ngày đá trận đầu tiên trên sân nhà Hàng Đẫy hôm 1/3, lần nào Viettel cũng được nhà mạng cùng tên ủng hộ khi nhắn tin tới hàng chục triệu thuê bao khắp cả nước, với nội dung đại ý "được xem Viettel miễn phí trên sân nhà". Đó là điều mới lạ với phần nhiều CĐV, nhất là với người hâm mộ Thể Công (tiền thân của Viettel), bởi suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức của họ cách đây chục năm là phải chen lấn, xếp hàng để có tấm vé vào sân.

Thực tế, câu chuyện mở cửa mời khán giả vào sân không phải bây giờ mới có ở Hàng Đẫy. Trước đó, đội bóng cùng thành phố của Viettel là Hà Nội liên tục than không có khán giả vào sân, tới độ họ mở nguyên một khán đài để người xem thoải mái. Điều tương tự tái diễn với Viettel, chỉ có điểm khác duy nhất là Viettel mới chơi mùa V-League đầu tiên. Họ cần bắt đầu lại nhiều thứ từ con số không, trong đó có tình yêu nơi khán giả.

Nỗ lực của đội bóng xuất thân từ quân đội phần nào được đền đáp chiều 5/5, khi trên khắp khán đài sân Hàng Đẫy, hai màu đỏ - vàng, sắc màu truyền thống của Viettel và SLNA tràn ngập. Những bài hát truyền thống của hai đội, thoảng lúc được cất lên khiến người xem nhớ về cặp đấu kinh điển Thể Công - SLNA hồi thập niên 90.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ chưa biết bao giờ thành hiện thực, bởi lượng khán giả đông đảo kia, tới Hàng Đẫy một phần vì những tấm vé khuyến mại. Ở dưới sân, Viettel cũng không có bản sắc như Thể Công năm nào. Những chiến binh dày dạn nhất, được chú ý nhất của họ như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn... đều đến từ nơi khác. Lối chơi kỹ thuật, ban bật cự ly ngắn từng được thế hệ Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà hay Đức Thắng thể hiện cũng không còn. Viettel chủ yếu sử dụng bài "cậy Tây". Họ nhồi bóng bổng vào vòng cấm nhiều hơn hẳn so với việc cầm bóng, ban bật và chọc khe.

Trong bóng đá, không thể có thành công trong chốc lát, và việc Viettel đang đứng giữa bảng xếp hạng trong lần đầu trở lại hạng đấu cao nhất Việt Nam, thế đã là quý lắm. Nhưng với vài nghìn khán giả dự khán tại Hàng Đẫy, họ vẫn muốn thấy một Viettel "Thể Công" hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí trở lại thành một thế lực của bóng đá nước nhà.

Bằng không, những tin nhắn từ nhà mạng kia có lẽ vẫn phải duy trì dài dài.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm