| Hotline: 0983.970.780

Asian Cup có còn quá tầm với bóng đá Việt Nam?

Thứ Sáu 04/01/2019 , 07:17 (GMT+7)

Nhiều năm qua, các kỳ Asian Cup luôn được cho là sân chơi quá tầm đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau năm 2018 thành công của bóng đá Việt Nam, cùng ngôi vôn địch AFF Cup 2018, nhiều người đã có cái nhìn khác về đội tuyển.

Lần duy nhất bóng đá Việt Nam có đại diện vượt qua vòng bảng giải vô địch châu Á là tại Asian Cup 2007, được tổ chức trên sân nhà. Nhưng giải đấu đó đã cách hiện tại đến 12 năm. Còn trước đó và sau đó, đội tuyển Việt Nam chưa tạo được tiếng vang nào đáng kể tại giải vô địch châu Á.

Sân chơi Asian Cup có còn quá tầm với bóng đá Việt Nam?

Ở các kỳ Asian Cup, thường thì đội tuyển Việt Nam không vượt qua được vòng loại, hoặc sau khi qua vòng loại, chúng ta cũng không đặt mục tiêu cụ thể tại các kỳ vòng chung kết.

Nhưng năm nay thì khác, đội bóng của HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu vào vòng 1/8, ít nhất là với vé vớt dành cho 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất tại các bảng.

Sau nhiều kỳ tích hồi năm ngoái, ở giải U23 châu Á và ở nội dung bóng đá nam Asiad 2018, nhiều người đặt thêm kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, vị thế của bóng đá Việt Nam ở làng cầu châu lục cũng đã khác.

Dẫu biết đẳng cấp đội tuyển quốc gia khác hẳn các đội trẻ, nhưng theo trình tự lý thuyết thông thường, bóng đá Việt Nam sau khi tạo tiếng vang tại giải U23 châu Á, phải tiếp tục đi tìm chỗ đứng cho mình ở giải vô địch châu Á.

Còn về mặt chuyên môn, nhiều tuyển thủ Việt Nam hiện nay đã trưởng thành vượt bậc so với chính họ vài năm trước. Quang Hải hiện được cho là cầu thủ có thể vươn đến trình độ châu Á, Đoàn Văn Hậu cũng tương tự ở cánh trái, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm đủ sức đứng vững ở sân chơi Asian Cup.

Đấy là tiền đề để đội tuyển Việt Nam thêm hy vọng ở giải vô địch châu Á sắp diễn ra. Có thể lực lượng của chúng ta chưa đồng đều bằng các đối thủ, có thể nhiều cầu thủ của HLV Park Hang Seo vẫn còn bị đặt dấu hỏi về chất lượng, khi tham gia sân chơi châu lục. Nhưng điều đó mới cần đến sự hợp lý trong chiến thuật và lối chơi chung của toàn độ, mới cần đến dấu ấn của HLV.

Câu hỏi chung dành cho đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay là chúng ta hiện ở trình độ nào so với mặt bằng của bóng đá châu Á?

Đội tuyển Việt Nam hiện giờ đã có thể mong đi tìm điểm số, đi tìm thành tích bước đầu tại sân chơi châu lục hay chưa? Hay vẫn chỉ mới dừng lại ở mức học hỏi khi tham gia đấu trường Asian Cup?

Câu trả lời sẽ có trong ít ngày nữa!

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm