| Hotline: 0983.970.780

AVG chính thức chuyển giao hợp đồng cho VPF

Thứ Ba 24/04/2012 , 10:21 (GMT+7)

Sáng qua 23/4, AVG đã chính thức chuyển giao hợp đồng thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN cho VPF.

Sáng qua 23/4, Cty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG) đã chính thức chuyển giao hợp đồng thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN cho VPF (Cty CP Bóng đá chuyên nghiệp VN). Cuộc chiến bản quyền truyền hình như vậy đã chính thức khép lại sau hơn nửa năm.

Buổi làm việc sáng qua của VPF với AVG có cả đại diện của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tham dự là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ông Dũng được cho là người xúc tiến mạnh nhất việc bán thương quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN cho AVG. Trao đổi với báo chí hôm qua, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng xác nhận việc AVG đã chuyển giao hợp đồng cho VPF. “Mọi việc diễn ra tốt đẹp”, ông Dũng cho biết ngắn gọn.

Theo tìm hiểu, thì trong văn bản bàn giao giữa đôi bên, AVG đã đưa ra ba yêu cầu đối với VPF. Một là, VPF phải đảm bảo thu lại mỗi năm tối thiểu 50 tỷ đồng từ bản quyền truyền hình theo đúng cam kết trước đó. Hai, VPF cần nhận được sự đồng ý của VFF, đơn vị nắm quyền chủ sở hữu đối với bản quyền truyền hình. Và ba, VPF phải tôn trọng cam kết của AVG với Đài Truyền hình VN (VTV) cũng như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VN (VTC). Tỷ lệ chia giữa các bên theo như thỏa thuận của AVG với hai đài trước kia là 40-30-30. Trong đó VTV chiếm 40%. Tổng cộng VTV và VTC sẽ thâu tóm 70% các trận đấu, nếu tới đây VPF tiếp tục thực hiện thỏa thuận trên.

“Đây là hai đài có diện phát sóng phủ rộng nhất cả nước. Mong muốn của chúng tôi là bất kỳ đơn vị nào thay thế AVG đều phải đem lại lợi ích cho bóng đá VN tốt hơn những gì AVG làm. VPF cam kết điều đó thì cần phải thực hiện. Còn chuyện họ đàm phán với VTV và VTC như thế nào không phải vấn đề của chúng tôi”, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ cho biết.

Nhận định về khả năng thu lời của VPF từ bản quyền truyền hình, theo ông Vũ, việc này không đơn giản và VPF cần phải tiến hành những bước đi bài bản. “Cá nhân chúng tôi đã có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi mới đặt vấn đề mua bản quyền truyền hình các giải đấu thể thao. Theo dự đoán của tôi, nếu kinh doanh bản quyền truyền hình có lời thì cũng phải trong vòng 4-5 năm nữa”, ông Vũ nói.

Được biết, mặc dù VPF có đề nghị nhưng AVG đã từ chối không nhận đền bù do việc chuyển giao hợp đồng. Theo ông Phạm Nhật Vũ, trong tương lai nếu AVG muốn phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp VN thì sẽ phải mua lại bản quyền truyền hình từ VPF. Riêng đối với các giải đấu khác AVG đã sở hữu bản quyền truyền hình như wushu, điền kinh…AVG vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng hôm qua cũng tỏ ra rất hồ hởi khi cho biết, buổi làm việc giữa đôi bên đã kết thúc một cách tốt đẹp. “Chúng tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Trong thời gian qua thực sự cũng có lúc chúng tôi cảm thấy buồn vì công việc không được như ý muốn. Thông tin dư luận lại nhiều chiều. Tuy nhiên, ngay từ lúc đó chúng tôi đã xác định là cần làm hết khả năng, và trong trường hợp không thành công thì thế hệ sau cũng không thể trách chúng tôi được. Đây là một kết quả đáng mừng đối với bóng đá VN. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện đúng những cam kết trước đó”, ông Thắng cho biết.

Tại cuộc họp báo định kỳ của VPF vào ngày 20/4 vừa qua, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định, đã đạt được thỏa thuận chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình với AVG mà không mất một đồng nào. Tranh chấp bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN giữa VPF với AVG, như vậy đã chính thức khép lại.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm