| Hotline: 0983.970.780

Ba Chẽ phấn đấu trồng 5.000ha rừng trong năm 2025

Thứ Ba 28/01/2025 , 21:20 (GMT+7)

QUẢNG NINH Trong năm 2025, huyện Ba Chẽ phấn đấu trồng 5.000ha rừng. Hiện địa phương đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch trồng rừng.

Những cánh rừng tại Ba Chẽ bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Thanh Phương.

Những cánh rừng tại Ba Chẽ bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Thanh Phương.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hơn 18.000ha rừng của huyện Ba Chẽ bị ảnh hưởng, trong đó chủ yếu là diện tích keo từ 2-6 năm tuổi; gãy đổ khoảng 100ha thông, 50ha cây gỗ lớn. Con số thiệt hại ước tính là khoảng 740 tỷ đồng.

Ngay sau bão, dưới sự động viên, hỗ trợ của các cấp chính quyền, người dân và các doanh nghiệp lâm nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào phục hồi rừng. Đối với những khu vực rừng dưới 4 năm tuổi không thể tận thu, các chủ vườn tiến hành thu dọn, xử lý thực bì để sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới. Những khu vực đã hình thành tỷ lệ gỗ rừng được khai thác theo hướng vừa tận thu vừa dọn dẹp.

Người dân dọn dẹp thực bì, chuẩn bị trồng rừng. Ảnh: Thanh Phương.

Người dân dọn dẹp thực bì, chuẩn bị trồng rừng. Ảnh: Thanh Phương.

Trò chuyện với Báo Nông nghiệp Việt Nam, chị Trần Lan Anh (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) bày tỏ: “Gia đình tôi có hơn 1ha trồng keo, đợt bão vừa rồi toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng. Được chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ, tôi đã huy động các thành viên trong gia đình tập trung dọn dẹp, xử lý thực bì”.

Thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích rừng của gia đình chị Trần Lan Anh đã được xử lý thực bì. Theo chia sẻ, để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới, chị Lan Anh đã chủ động tìm mua nguồn giống, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Với mong muốn chung tay cùng người dân nhanh chóng khắc phục lại hậu quả do bão số 3 gây ra, xã Nam Sơn đã nhanh chóng phân bổ 1,5 tỷ đồng đến với hơn 200 hộ dân có diện tích rừng bị ảnh hưởng. Ông Phùn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn chia sẻ:

“Cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng nặng nề, gây thiệt hại cho hơn 3.000ha rừng của 484 hộ. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xử lý thực bì với mục tiêu phủ kín diện tích ảnh hưởng trên địa bàn xã. Qua rà soát hiện nay một số hộ dân đã chủ động chuẩn bị nguồn giống, tự ươm giống, đặc biệt trên địa bàn xã có HTX lâm nghiệp có khả năng cung cấp giống cho người dân, đảm bảo thời vụ gieo trồng”.

Cánh rừng đã được dọn dẹp, xử lý thực bì. Ảnh: Thanh Phương.

Cánh rừng đã được dọn dẹp, xử lý thực bì. Ảnh: Thanh Phương.

Để đảm bảo thời vụ gieo trồng rừng, ngoài việc dọn dẹp, xử lý thực bì, người dân cần đặc biệt chú trọng đến việc chuẩn bị nguồn giống. Nguồn giống chất lượng sẽ đảm bảo chất lượng, năng suất trong quá trình gieo trồng.

Bên cạnh đó, các chủ rừng cần chuẩn bị vật tư cây trồng, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào làm đất, xác định mật độ trồng và có kế hoạch chăm sóc, bón phân phù hợp để nâng cao hiệu quả trồng rừng. Thông tin về kế hoạch trồng rừng của huyện Ba Chẽ trong năm 2025, ông Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm 2025, huyện Ba Chẽ đặt ra kế hoạch trồng 5.000ha rừng, trong đó có 100ha rừng gỗ lớn. Hiện nay, chúng tôi đã và đang chỉ đạo, đôn đốc 32 cơ sở sản xuất giống chuẩn bị 15 triệu cây giống để chuẩn bị trồng rừng. Cùng với đó, chúng tôi khuyến khích bà con nhân dân chủ động tìm nguồn giống có chất lượng tốt và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho vụ trồng rừng trong năm tới”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân huyện Ba Chẽ, rừng xanh sẽ sớm phục hồi, mang lại nguồn kinh tế để đảm bảo và nâng cao chất lượng sống cho bà con nhân dân.

Trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ trồng lại 77.000ha rừng trồng bị thiệt hại từ 50-100% diện tích, tăng gấp 6 lần so với những năm trước đây. Theo định hướng của Sở NN-PTNT Quảng Ninh, các chủ rừng nên lựa chọn những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, chu kỳ ngắn kết hợp trồng lại rừng bằng các loại cây bản địa, cây gỗ lớn để lấy ngắn nuôi dài. Điều này sẽ hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai và nâng cao giá trị của rừng trên một đơn vị diện tích rừng trồng.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm mùa nồm ẩm

THÁI NGUYÊN Bà con cần giữ chuồng trại khô ráo, định kỳ phun khử khuẩn, thay chất độn chuồng, cũng như bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.