| Hotline: 0983.970.780

Bà chủ rau thơm ngoại

Thứ Năm 09/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Từ nhiều năm nay, trang trại Rừng hoa Bạch Cúc đã trở thành một địa chỉ chuyên trồng các loại rau thơm giá trị cao có nguồn gốc từ châu Âu.

10-31-52_nh-ru-thom-ngoi
Bà Cúc trong vườn rau thơm có nguồn gốc châu Âu

Trang trại chuyên cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu tiêu thụ các loại rau cao cấp, đắt tiền.

Nếu nghề kinh doanh bất động sản vẫn suôn sẻ, có lẽ bà Phạm Thị Thu Cúc đã chưa đến với nông nghiệp.

Vốn là một giáo viên, sau khi về hưu, vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, bà Cúc đã bắt đầu chuyển sang làm kinh tế. Ban đầu, bà mở khách sạn, làm dịch vụ du lịch. Khi đã tích lũy được ít vốn liếng, bà quay sang kinh doanh bất động sản.

Làm nghề đó chưa lâu, gia đình bà Cúc lâm vào tình cảnh trắng tay bởi mua nhiều nhà, đất mà không bán được. Đến khi bán được thì tiền thu về không đủ để trả khoản nợ lớn đã vay ngân hàng.

Trong tình cảnh nợ nần chồng chất ấy, bà Cúc mới tính đến chuyện xoay qua làm nông nghiệp. Để có đất SX, bà thuê lại miếng đất ở thung lũng Tình Yêu (Đà Lạt, Lâm Đồng) mà gia đình bà vừa phải bán cho một người bạn để lấy tiền trang trải nợ nần.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên những năm đầu làm nông nghiệp, gia đình bà Cúc thường bị thất bại. Dù vậy, nông nghiệp lại đã nhanh chóng trở thành niềm đam mê đối với bà.

Vợ chồng bà không nản chí, vẫn quyết tâm gom góp tiền bạc, vay mượn thêm bè bạn, rồi rời Đà Lạt, tìm đến xã Lát (huyện Lạc Dương), mua đất để trồng trọt. Nhưng trong mấy năm đầu, gia đình bà vẫn chưa đạt được mấy thành công.

Phải đến khi tham gia SX rau theo tiêu chuẩn an toàn để cung cấp cho hệ thống Metro vào năm 2007, bà Cúc mới bắt đầu khá dần lên bởi sản phẩm làm ra đã có nơi tiêu thụ ổn định, giá cao hơn so với giá thị trường.

SX rau an toàn, rau sạch cũng chính là mong muốn của bà Cúc ngay từ những ngày đầu mới làm nông nghiệp. Mong muốn ấy đến từ chính thực tế SX của nhiều hộ nông dân trồng rau ở Lâm Đồng.

Bà tâm sự: “Tôi từng chứng kiến ở nhiều vườn rau màu trong vùng, người chồng đi trước phun thuốc trừ sâu, người vợ đi sau thu hoạch. Làm như vậy, không chỉ hại ngay tới sức khỏe người lao động mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng”.

Bước ngoặt lớn nhất đến với bà Cúc là khi Metro ngỏ ý cần có các sản phẩm rau thơm có nguồn gốc từ châu Âu được SX ở Việt Nam để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.

Biết được thông tin ấy, bà Cúc quyết định thử SX các loại rau thơm có nguồn gốc châu Âu. Khi ấy, bà có may mắn là có một cô con gái đang du học bên Pháp. Cô con gái đã giúp mẹ bằng cách tìm mua một số loại hạt giống rau thơm gửi về Việt Nam.

Ngoài rau thơm, bà Cúc còn thường xuyên tìm tòi những giống rau quả mới có nguồn gốc từ nước ngoài, có giá trị kinh tế cao như cà chua Beef, cà chua Cherry, dưa leo Baby, củ cải đỏ... để trồng thử nghiệm và cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, siêu thị có nhu cầu tiêu thụ các loại rau quả cao cấp.

Còn bà thì tìm tòi tài liệu, học hỏi kỹ thuật trồng những loại rau thơm nguồn gốc châu Âu, mà trong đó, quan trọng nhất là phải cải tạo lại toàn bộ đất vườn bằng phân hữu cơ sao cho đất trở nên tơi xốp, dễ thoát nước nhưng vẫn đảm bảo độ kết dính giúp cho cây rau sinh trưởng thuận lợi.

Với nguồn hạt giống ấy, bà Cúc đã trồng thử ngay trong vườn nhà. Kết quả đạt ngoài mong đợi khi những hạt giống rau thơm từ Pháp gửi về đã nảy mầm, phát triển tốt, có hương vị không thua gì rau SX ở châu Âu.

Đến kỳ thu hoạch, các loại rau thơm này đều thuyết phục được hệ thống Metro cả về chất lượng lẫn quy trình SX đảm bảo cho ra sản phẩm rau quả sạch.

Từ đó, bà Cúc mạnh dạn nhờ con gái tìm thêm nhiều loại hạt giống rau thơm mà các nhà hàng, khách sạn cao cấp ở Việt Nam đang có nhu cầu. Đến nay, trong vườn nhà bà đã có khoảng 20 loại rau thơm, rau gia vị có nguồn gốc châu Âu như rosemary, cỏ xạ hương, thì là Tây, savory (húng Tây), chocolate mint (bạc hà Tây tím), oregano, lavender (oải hương)...

Tất cả các loại rau này đều có giá bán cao, có những loại được thu mua ngay tại vườn với giá hàng trăm ngàn đồng mỗi kg.

Trang trại của bà Cúc cũng đã trở thành nơi  SX và cung ứng rau thơm có nguồn gốc châu Âu lớn nhất ở Lâm Đồng. Các sản phẩm rau thơm do trang trại này SX ra hiện không đủ cung ứng cho riêng nhu cầu thu mua hàng ngày của hệ thống Metro.

Không dừng ở đó, bà Cúc đang tiếp tục đầu tư những công nghệ SX rau an toàn, rau sạch mới trong trang trại của mình.

Gần đây, bà đã được một công ty mời sang Malaysia học công nghệ SX rau sạch bằng phương pháp thủy canh theo công nghệ châu Âu. Khi trở về, bà đã bỏ ra 800 triệu đồng đầu tư khu trồng thủy canh trên diện tích 1.000 m2, sản phẩm đầu tiên là rau xà lách.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm