Ba mươi giảng viên IPM sẵn sàng 'xuống ruộng' cùng với nông dân
Thứ Sáu 02/10/2020 , 15:45 (GMT+7)
Các giảng viên đã hoàn thành khoá học lớp giảng viên IPM trên cây lúa vụ thu đông 2020, sẵn sàng truyền đạt kiến thức về IPM, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.
Ngày 2/10, tại Trung tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía Nam diễn ra buổi lễ tổng kết khoá đào tạo giảng viên IPM (TOT IPM) trên cây lúa vụ thu đông 2020 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của khóa đào tạo.
Ông Lê Văn Thiệt (phải) và ông Đỗ Văn Vấn (trái) trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho các học viên. Ảnh: Minh Đảm.
Ông Đỗ Văn Vấn, Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam cho biết: Chương trình đào tạo giảng viên IPM được triển khai lần đầu tiên vào năm 1992 ở tại Trung tâm BVTV phía Nam với 35 học viên đầu tiên. Từ năm 1993 – 1996, các khoá học đào tạo ước tính trên 3.000 giảng viên. Các giảng viên này đã tập huấn hàng ngàn lớp FFS cho hàng triệu nông dân tham gia. Từ đó, góp phần đáng kể trong việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu, tăng cường kiến thức cho nông dân bảo vệ sản xuất.
Qua 105 ngày học tập các học viên đã tiếp cận nhiều kiến thức mới so với trước đây, đủ khả năng tập huấn cho nông dân, hỗ trợ kỹ thuật ở địa phương.
Từ đó đến nay, công tác đào tạo giảng viên IPM không được thực hiện xuyên suốt đầy đủ, dẫn đến thiếu hụt nguồn giảng viên rất lớn. Đến nay, sau 28 năm lớp giảng viên IPM mới chính thức quay trở lại với việc đào tạo 30 giảng viên đầu tiên. Việc mở lại TOT IPM đây là việc rất kịp thời để củng cố nguồn nhân lực để đáp ứng đề án IPM của Bộ NN-PTNT giai đoạn 2015-2020.
Bên cạnh đó, khoá học cũng đáp ứng được lượng kiến thức để giảng viên IPM có thể đứng lớp để tập huấn, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, truyền lại kiến thức cho nông dân thông qua các lớp FFS, giúp nông dân thay đổi nhận thức, không còn quá lệ thuộc vào thuốc BVTV. Từ đó, sản xuất an toàn và có lợi nhuận cao hơn.
Các học viên học thực tế ngoài đồng ruộng. Ảnh: Minh Đảm.
Anh Nguyễn Văn Khang, công tác tại Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang cho biết: “Qua lớp học TOT IPM năm nay, tôi cảm thấy kiến thức được nâng cao. Bên cạnh đó, học thực tế ngoài đồng ruộng, nhà lưới, phòng thí nghiệm nên tôi cảm thấy tự tin hơn, kỹ năng chuyển giao thông tin tốt hơn. Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng theo chiều hướng bất lợi, lớp học cũng huấn luyện để sản xuất theo hướng hiệu quả kinh tế hơn. Nếu như nông dân được tiếp cận những kỹ thuật này thì môi trường cũng được đảm bảo hơn”.
Nhận thấy sự cần thiết của nguồn giảng viên IPM tại địa phương, trong khi lượng giảng viên được tiếp cận còn ít ỏi nên nhiều đại biểu kiến nghị Cục BVTV tiếp tục tổ chức các lớp TOT IPM trên cây lúa và mở rộng sang các loại trái cây, rau màu khác.
Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV thành phố Cần Thơ kiến nghị: “Tại Chi cục có nguồn nhân lực là 115 người, hiện chỉ mới được 2 học viên tham gia lớp học nên khả năng phổ biến kiến thức tới nông dân còn hạn chế. Vì vậy, kiến nghị Cục BVTV mở thêm các lớp TOT IPM trên cây lúa. Đối với cây ăn trái, thời gian đầu tư dài, do vậy rất cần thiết mở lớp IPM trên cây ăn trái để giảm thiểu rủi ro cho bà con nông dân”.
Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục BVTV. Ảnh: Minh Đảm.
Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật
Hiện nay, Cục đang kiến nghị hỗ trợ chi phí để mở thêm các lớp TOT IPM trên cây lúa. Đồng thời cũng sẽ tái khởi động lại các lớp IPM trên cây ăn trái, rau màu. Các quy trình IPM trên cây ăn trái nhất là cây có múi đã có sẵn. Hiện nay, chỉ cần có được nguồn kinh phí Cục sẽ cho cập nhật thêm một số nội dung mới là có thể tái khởi động.
Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.
Tiền Giang Dự án khai thác mỏ cát Bình Đức có tổng trữ lượng 1.305.500m3 tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hưng Thịnh làm chủ.
Kiên Giang Trong vụ đầu, 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án TRVC sản xuất lúa giảm phát thải, đã được nhận thưởng 200.000 AUD, tương đương hơn 3,18 tỷ đồng.
Bạc Liêu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh rằng, để ngành tôm nước lợ bứt phá và phát triển bền vững cần phải thay đổi tư duy và cách làm.
TP Cần Thơ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào công nghệ số, chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo.
Bạc Liêu Hội nghị 'Phát triển ngành tôm nước lợ năm 2025' diễn ra tại Bạc Liêu sáng 14/2, Cục Thủy sản cho biết, tôm giống bố mẹ vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu.
Ninh Thuận Đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã khảo sát tình hình tái định cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế tại 2 khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Ngày 10/2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT tổ chức kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2024-2025 tại tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.
Với 100% phiếu tán thành, ông Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
Trà Vinh Qua kiểm tra, Sở LĐ - TB&XH phát hiện Công ty có nhiều sai phạm Luật Lao động, buộc phải nộp phạt hơn 20 triệu đồng và đóng công đoàn phí trên 35 triệu đồng.
Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.