| Hotline: 0983.970.780

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

Thứ Sáu 22/09/2023 , 20:42 (GMT+7)

Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu và tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: Minh Đảm.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu và tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: Minh Đảm.

Trong 2 ngày 21-22/9, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có 270 đại biểu chính thức là thành viên, nông dân tiêu biểu Hội nông dân các cấp đại diện cho hơn 260.000 nông dân trong toàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang.

Kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Tiền Giang. Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và dịch vụ hỗ trợ, liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hình thành, phát triển quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng nhiều nơi.

Cụ thể, bình quân hằng năm, số lượng hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 120.000 hộ, chiếm trên 60% so với tổng số nông hộ trên địa bàn tỉnh. Số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 2,7 lần. Số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 1,8 lần. Các địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao là huyện Châu Thành, Cái Bè, Tân Phước, Gò Công Tây, thị xã Gò Công. Hằng năm đã tạo việc làm cho hơn 4.200 lao động, trong đó có trên 2.500 lao động có việc làm ổn định.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân đã hiến 300.000 m2 đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm mới và nâng cấp trên 600 km đường giao thông nông thôn. Làm mới, sửa chữa trên 800 cầu, cống. Đóng góp trên 47.000 ngày công lao động, 170 tỷ đồng... Phối hợp với các Ban Trung ương hội tuyên truyền bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, hướng dẫn xây dựng mới 164 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Tiền Giang còn phối hợp với ngành chuyên môn hỗ trợ xây dựng và công nhận 180 sản phẩm OCOP; trong đó, có 95 sản phẩm đạt 4 sao, 85 sản phẩm đạt 3 sao.

Đại biểu xem sản phẩm nông dân trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Minh Đảm.

Đại biểu xem sản phẩm nông dân trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả nổi bật trong đổi mới công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin nông dân với Đảng; công tác xây dựng Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, nội dung hoạt động của Hội chuyển biến theo hướng tích cực.

Thời gian tới, ông Định cho rằng Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động hội viên nông dân phát huy tinh thần lao động thông minh, sáng tạo, phấn đấu vươn lên thông qua biểu dương gương điển hình tiên tiến gắn với phong trào Thi đua yêu nước.

Hội cần khéo léo trong công tác vận động nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh học. Lấy lợi ích chính đáng nông dân làm mục tiêu phát triển; Hỗ trợ nông dân về vật tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, chủ trương đào tạo nghề phù hợp; Tập trung chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết, làm giàu chính đáng; là nòng cốt xây dựng mô hình kinh tế tập thể, nông nghiệp hữu cơ.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Minh Đảm.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Minh Đảm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cũng đánh giá cao những thành công của Hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương; Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, các cấp để hỗ trợ nông dân, vận động nông dân sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Tổ chức các hoạt động giúp nông dân có đủ thông tin phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, không để xảy ra điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX” đề ra 6 mục tiêu với 14 chỉ tiêu cụ thể: Có 100% cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng, tổ trưởng tổ Hội được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội; Kết nạp mới 15.000 hội viên.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.