| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Chủ động nước vụ hè thu

Thứ Tư 15/05/2019 , 10:15 (GMT+7)

Sở NN-PTNT tỉnh yêu cầu nông dân và các chủ phương tiện giao thông đường thủy chủ động theo dõi và thực hiện theo thông báo của ngành chức năng địa phương để chủ động lấy nước (mặn, ngọt) phục vụ sản xuất và giao thông đi lại.

Để thuận lợi trong sản xuất, đặc biệt là lúa hè thu vùng giữ ngọt ổn định; nuôi trồng thủy sản vùng chuyển đổi phía Bắc quốc lộ 1A; tiêu ô nhiễm khu vực phía Bắc và lấy nước cho vùng quốc lộ 1A, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, đã ra thông báo lịch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
 

Vùng mặn

Các cống nhỏ như Khúc Tréo, Sư Son và cống Nọc Nạng, các cống lớn như Láng Trâm, Nhàn Dân và cống Cây Gừa sẽ mở ra vào hai chiều.

16-51-03_1_cong_phn_chi_mn_ngot
Cống phân chia mặn, ngọt

Cống Giá Rai sẽ mở lấy nước mặn vào các ngày 19 và 21/5 (nhằm ngày 15 và 17/4 ÂL), còn các ngày khác đóng, hoặc mở ra một chiều, hoặc mở ra vào hai chiều (một cửa); cống Hộ phòng sẽ mở lấy nước mặn vào ngày 20 và 22/5 (nhằm ngày 16 và 18/4 ÂL), còn các ngày khác đóng, hoặc mở ra một chiều, hoặc mở ra vào hai chiều (một cửa).

Ông Trịnh Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong trường hợp độ mặn tại các cống đá trên địa bàn tỉnh vượt quá 1%o, đơn vị chỉ đạo cho đóng tất cả các cống hoặc mở tiêu nước ra một chiều ở các cống dộc quốc lộ 1A từ cống Giá Rai đến cống Láng Trâm.

Đồng thời giao Ban chỉ đạo điều tiết nước tỉnh Bạc Liêu liên hệ với Chi cục Thủy lợi Cà Mau báo cáo với Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho mở tiêu rút nước mặn hỗ trợ tại cống Tắc Vân và cống Cà Mau, nếu độ mặn tại Ngã Năm (TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) vượt quá 1%o, ông Thanh cho biết thêm.

16-51-03_2_dm_bo_nuoc_mn_phuc_vu_nuoi_trong_thuy_sn
Đảm bảo nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản


Vùng ngọt

Các cống phân ranh mặn, ngọt trên địa bàn các huyện Phước Long, Hồng Dân và TX Giá Rai đóng và có chế độ theo dõi trắc quan, mở tiêu ô nhiễm, rửa mặn (nếu phát hiện bị rò rỉ mặn). Đảm bảo được phục vụ cho vụ lúa hè thu ổn định.

Để đảm bảo cho nguồn nước không bị ô nhiễm và phục vụ giao thông qua lại, sẽ không mở tiêu vào những ngày lấy nước mặn cho vùng chuyển đổi phía Bắc. Các cống từ Láng Tròn đến Đông Nàng Rền sẽ hạn chế mở tiêu ô nhiễm từ vùng ngọt ổn định phía Bắc quốc lộ 1A vào những ngày chiều cường, để phía Nam lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Sở NN-PTNT tỉnh yêu cầu nông dân và các chủ phương tiện giao thông đường thủy chủ động theo dõi và thực hiện theo thông báo của ngành chức năng địa phương để chủ động lấy nước (mặn, ngọt) phục vụ sản xuất và giao thông đi lại.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm