| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu xử lý thêm một công trình không phép qua tuyến tránh Quốc lộ 1A

Thứ Ba 12/03/2024 , 18:00 (GMT+7)

Bạc Liêu vừa xử phạt hành chính thêm một công trình xây dựng không phép trên tuyến tránh Quốc lộ 1A qua địa bàn phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng cây xăng không phép tại đường tránh Quốc lộ 1A, khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng cây xăng không phép tại đường tránh Quốc lộ 1A, khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng cây xăng không phép tại đường tránh Quốc lộ 1A, khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời PV NNVN qua điện thoại, ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Việt (khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) với số tiền 21 triệu đồng.

Theo đó, ông Việt bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, xử phạt 6 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công hoặc không có văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, ông Việt còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Nằm phía sau cây xăng là căn nhà khác làm bằng gỗ khá hoành tráng. Đây là căn nhà của ông Nguyễn Quốc Sử, khóm 2, phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, được xây dựng trên thửa đất số 157, tờ bản đồ số 6, đường tránh Quốc lộ 1A, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu với diện tích xây dựng 300m2.

Căn nhà gỗ được xây dựng trước đó. Ảnh: Trọng Linh.

Căn nhà gỗ được xây dựng trước đó. Ảnh: Trọng Linh.

Căn nhà này được UBND TP Bạc Liêu cấp giấy phép tạm số 39 (sử dụng cho nhà riêng lẻ) vào ngày 26/3 có thời hạn 12 tháng, điều kiện “Công trình được tồn tại đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu khẳng định tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xây dựng không phép, trái phép tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, thuộc phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Cũng tại cuộc giao ban báo chí trước đó, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu cho biết, tại khu vực này, tình trạng xây dựng không phép, trái phép, xây dựng chưa đúng quy hoạch còn diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đã thành lập tổ xử lý những cán bộ, đảng viên lơ là trong quản lý, yếu kém nghiệp vụ, buông lỏng quản lý dẫn đến tình hình trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm