| Hotline: 0983.970.780

Ban Bí thư chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thứ Tư 11/11/2020 , 14:53 (GMT+7)

Sáng 11/11, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Được biết, Thanh Hóa là một trong những tỉnh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y sớm và cũng là một trong những tỉnh sớm thực hiện phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài liên quan

Tại hội nghị Bàn Thường vụ Tỉnh ủy hôm 7/11, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX và kết quả chuẩn y của Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá gồm 4 người: Ông Đỗ Trọng Hưng là Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; các ông: Đỗ Minh Tuấn, Lại Thế Nguyên, Trịnh Tuấn Sinh đảm nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

    Tags:
Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất