| Hotline: 0983.970.780

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ninh 'phải liêm phải sạch'

Thứ Tư 22/06/2022 , 11:26 (GMT+7)

Ngày 22/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh gồm 15 người, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó ban gồm: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh ra mắt. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh ra mắt. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh làm việc theo Quy định 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. Ban chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định. Trưởng Ban chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Phát biểu tại Hội nghị công bố, ông Nguyễn Xuân Ký, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan tâm xây dựng cơ chế đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng các biện pháp tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, pháp luật để đạt kết quả toàn diện, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị của toàn tỉnh; được nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị công bố. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị công bố. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Xuân Ký cũng thẳng thắn nhìn nhận "hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm". Trên cơ sở đó, ông Ký khẳng định Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Ban sẽ quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Với trách nhiệm và quyết tâm rất cao, ông Nguyễn Xuân Ký tin tưởng, Ban Chỉ đạo sẽ quyết liệt, nỗ lực hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó, mỗi đồng chí trong Ban Chỉ đạo sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và đặc biệt, bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư; thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương toàn diện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm