| Hotline: 0983.970.780

Bảo hiểm Agribank tri ân 324 khách hàng

Thứ Tư 30/11/2022 , 13:19 (GMT+7)

Hàng trăm phần quà giá trị với tổng quy mô gần 2 tỷ đồng đã được Bảo hiểm Agribank gửi trao đến các khách hàng may mắn nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập.

Ban Tổ chức trao giải Nhất là một chiếc xe máy Honda AirBlade 125 bản tiêu chuẩn 2022, trị giá 50 triệu đồng cho bà Vi Thị Phiên. Ảnh: Việt Khánh.

Ban Tổ chức trao giải Nhất là một chiếc xe máy Honda AirBlade 125 bản tiêu chuẩn 2022, trị giá 50 triệu đồng cho bà Vi Thị Phiên. Ảnh: Việt Khánh.

Ngày 30/11/2022, Bảo hiểm Agribank (ABIC) Chi nhánh Nghệ An đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quỳ Hợp – Agribank Tây Nghệ An tổ chức trao tặng cho bà Vi Thị Phiên, trú ở Xóm Đồng Tiến (Châu Cường, Quỳ Hợp, Nghệ An), khách hàng may mắn trúng giải Nhất của chương trình với phần quà là một chiếc xe máy Honda AirBlade 125 bản tiêu chuẩn 2022, trị giá 50 triệu đồng.

Nội dung này nằm trong khuân khổ Chương trình “15 năm gắn kết – Gửi trao triệu tri ân” chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm Agribank, được triển khai từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Nhân viên Bảo hiểm Agribank hướng dẫn thủ tục cho khách hàng Vi Thị Phiên. Ảnh: Việt Khánh.

Nhân viên Bảo hiểm Agribank hướng dẫn thủ tục cho khách hàng Vi Thị Phiên. Ảnh: Việt Khánh.

Theo ghi nhận của Báo NNVN, sau 4 tháng phát động, sáng ngày 16/11 Bảo hiểm Agribank đã tiến hành lễ quay số trúng thưởng nhằm tìm ra 324 khách hàng may mắn nhận được những phần quà có giá trị, bà Vi Thị Phiên là 1 trong số đó.

Không dấu nổi cảm xúc hân hoan, ông Vi Đình Long, chồng bà Vi Thị Phiên chia sẻ: “Chúng tôi là khách hàng thường xuyên và gắn bó lâu năm cùng Agribank, nhân dịp này xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Agribank khi tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa thiết thực.

Đây là giải thưởng có giá trị rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, sẽ tạo động lực, niềm tin vững chắc để khách hàng tiếp tục đồng hành trong chặng đường kế tiếp”.

Đại diện gia đình khách hàng, ông Vi Đình Long khẳng định Bảo hiểm Agribank đã tạo ra sân chơi thiết thực, có ý nghĩa. Ảnh: Việt Khánh. 

Đại diện gia đình khách hàng, ông Vi Đình Long khẳng định Bảo hiểm Agribank đã tạo ra sân chơi thiết thực, có ý nghĩa. Ảnh: Việt Khánh. 

Bảo hiểm Agribank – ABIC là công ty con do Agribank nắm giữ cổ phần chi phối, xuyên suốt chặng đường đã qua luôn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong từng đường đi nước bước, tự hào là doanh nghiệp tiên phong, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phí nhân thọ có ý nghĩa, tạo ra tấm lá chắn tài chính vững chắc cho khách hàng, qua đó cụ thể hóa mục tiêu đồng hành, phục vụ và nâng tầm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

“Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Agribank đã phát huy rất tốt sứ mệnh của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là đồng hành cùng Agribank triển khai có hiệu quả kênh Bancassurance (bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng) để cung cấp các sản phẩm đa dạng cho khách hàng, góp phần phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới”, Đại diện Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Nghệ An, Phó Giám đốc Hoàng Văn Châu khẳng định.

Phó Giám đốc Hoàng Văn Châu có những chia sẻ tại buổi trao giải cho khách hàng may mắn. Ảnh: VK.

Phó Giám đốc Hoàng Văn Châu có những chia sẻ tại buổi trao giải cho khách hàng may mắn. Ảnh: VK.

Qua 15 hình thành và phát triển, hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Agribank – ABIC đạt được nhiều kết quả tích cực, các chi tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính duy trì nhịp tăng ấn tượng, luôn cao hơn so với bình quân của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Từ những thành tích đạt được, 6 năm qua ABIC được Bộ Tài chính xếp vào nhóm 1A – Nhóm xếp hạng cao nhất về khả năng thanh toán, chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng vinh dự đứng trong TOP 10 có tốc độ tăng trưởng cao nhất, TOP 10 Thương hiệu mạnh ASEAN, TOP 10 Cty CP Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam… qua đó góp phần không nhỏ vào thành công chung của hệ thống Agribank.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm