| Hotline: 0983.970.780

Báo Malaysia: Việt Nam xuất sắc trong hiệp 1

Thứ Tư 12/12/2018 , 06:10 (GMT+7)

Các báo Malaysia và châu Á cho rằng mỗi đội đã chơi hay trong một hiệp đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tiền vệ Huy Hùng ghi bàn mở tỷ số trận đấu

Hai bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lợi thế trước khi bước vào trận chung kết lượt về sau đây 4 ngày.

HLV Park Hang Seo thêm một lần nữa gây bất ngờ với việc sắp xếp đội hình. Trong trận chung kết, HLV người Hàn Quốc để cho Đức Chinh lĩnh xướng hàng công thay vì Tiến Linh hay Anh Đức. Huy Hùng được lựa chọn ngay từ đầu bên cạnh Đức Huy ở hàng tiền vệ.

Như vậy, cả hai cầu thủ từng góp mặt trong trận Bán kết AFF Suzuki Cup 2014 trên sân vận động Shah Alam đều được ra sân ngay từ đầu.

Fox Sports ca ngợi màn trình diễn trong hiệp 1 của các cầu thủ Việt Nam: “Thật tuyệt vời! Trong bối cảnh  đội chủ nhà đang thi đấu tốt. Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã bất ngờ mở tỷ số của trận đấu. Một pha dàn xếp bên phía cánh trái và Huy Hùng là người băng vào chiếm lĩnh khoảng không để dứt điểm vào lưới.

Ngay sau đó, Malaysia dồn lên tấn công và ép các cầu thủ Việt Nam về phần sân nhà nhưng ngay sau đó, Đức Huy ra chân rất nhanh từ ngoài vòng cấm và mang về bàn thắng thứ hai cho Việt Nam”.

Chơi bóng thiếu cảm hứng và không thể pressing tầm cao trước Việt Nam quá bản lĩnh, Malaysia bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Shahrul Saad sau tình huống đá phạt bên phía cánh trái.

Nhận xét về hiệp thi đấu thứ nhất, tờ The Star của Malaysia cho rằng: “Việt Nam thi đấu xuất sắc và họ có 2 bàn thắng trong 21 phút đầu tiên để nhấn chìm đội bóng áo vàng dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Tun Dr Mahathir Mohammad”.

Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận đã đổi chiều, Malaysia mới là những người chơi hay hơn. Ngay phút 60 của hiệp 2, Malaysia đã có bàn thắng gỡ hòa từ chấm đá phạt sát vòng cấm của thủ môn Đặng Văn Lâm. Safawi Rasid là người tạo ra một đường cong tuyệt đẹp để hạ gục thủ môn của Việt Nam.

The Star cho rằng Malaysia đã chơi với “hơn 100% phong độ tốt nhất của mình” trong hiệp thi đấu thứ hai để liên tục dồn ép đội bóng áo đỏ. Bàn thắng san bằng tỷ số chính là thành quả xứng đáng của họ.

Tờ Bhrian ca ngợi các học trò của HLV Tan Chang Hoe là những “chiến binh” thực sự. Họ thi đấu với tất cả nhiệt huyết của mình, tuy nhiên, trước một đối thủ khó chơi như Việt Nam, Malaysia chỉ có được một trận hòa với tỷ số 2-2.

Kết quả trên khiến cho Malaysia gặp bất lợi trong chuyến làm khách trên sân vận động Mỹ Đình của Việt Nam. Trận đấu chung kết lượt về sẽ diễn ra vào hồi 19h30 ngày 15/12/2018 tại Hà Nội. Đây được dự đoán là chuyến đi khó khăn của các học trò HLV Tan Chang Hoe.

Xem thêm
Cây đa di sản hơn 500 năm tuổi ở Thèn Sin có gì đặc biệt?

Cây đa hơn 500 tuổi ở Thèn Sin (huyện Tam Đường, Lai Châu) được công nhận Cây di sản Việt Nam. Cây này gắn với lịch sử, văn hóa của bà con địa phương.

Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Mbappe sẽ thi đấu ở vị trí nào khi gia nhập Real Madrid?

Tiền đạo Mbappe vừa đăng tải bài viết chia tay CLB PSG vào rạng sáng nay, bến đỗ tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là CLB Real Madrid.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm