| Hotline: 0983.970.780

Bão số 4 dịch chuyển rất chậm

Thứ Bảy 07/10/2023 , 20:56 (GMT+7)

Từ 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển.

Lúc 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển. Ảnh: TTDBKTTVQG.

Lúc 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Lúc 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu dần.

Lúc 16h ngày 10/10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 10km/h và tiếp tục suy yếu.

Từ 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão, trong 24-48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.    

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Trong 2 giờ qua (từ 17h-19h ngày 7/10) tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hương Nguyên 108mm (Thừa Thiên Huế), Ái Nghĩa 72mm (Quảng Nam), Hòa Phước 72mm (Đà Nẵng), Vĩnh Ô 58mm (Quảng Trị), Khánh Hiệp 44mm (Khánh Hòa)...

Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... Ảnh: TL.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... Ảnh: TL.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình); ĐaKrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành (Quảng Nam); Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, An Lão (Bình Định); Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Diên Khánh (Khánh Hòa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm