| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ ngư dân, tàu cá Việt Nam ở khu vực chưa phân định trên biển

Thứ Năm 06/06/2019 , 11:31 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng và Chính phủ rất quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn.

"Trong những vụ việc ngư dân nước ta bị bắt giữ, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các nước nếu ngư dân bị bắt khi đang đánh cá hợp pháp. Đồng thời, chúng ta cũng yêu cầu thả người và bồi thường thiệt hại", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình) đặt vấn đề thời gian qua có tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ khi đánh bắt ở khu vực chưa phân định trên Biển Đông. Đại biểu Tuấn hỏi Chính phủ có giải pháp nào để bảo vệ ngư dân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định việc bảo hộ ngư dân được Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm. Về việc ngư dân bị bắt giữ trên vùng biển chưa được phân định, như gần đây là khu vực giữa Việt Nam với Indonesia, ông Minh cho biết: "Mỗi lần như vậy, Bộ Ngoại giao đã trực tiếp trao đổi và phản đối với đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam".

Ngoài ra, ông Minh cũng thông tin về một số trường hợp ngư dân Việt Nam đánh bắt trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Về việc này, Việt Nam cũng bảo hộ ngư dân bằng việc yêu cầu đối xử nhân đạo, xét xử công bằng, hợp lý.

"Chúng ta phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục để ngư dân tôn trọng luật pháp quốc tế, đánh bắt cá trong vùng biển hợp pháp", ông Minh nói.

Tàu cá Việt Nam hoạt động trên biển.

Về chủ trương chung của Việt Nam trong các vấn đề tồn tại ở Biển Đông, ông Minh nhấn mạnh lập trường của chúng ta là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. "Chúng ta có đầy đủ quyền lợi trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội).

Ông Minh khẳng định Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. "Ở Biển Đông có tranh chấp chủ quyền giữa một số nước, cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, theo Công ước Luật biển 1982. Không dùng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định các hoạt động kinh tế trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế vẫn thực hiện bình thường. Lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ các hoạt động kinh tế này và việc đánh bắt của ngư dân thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm