| Hotline: 0983.970.780

Bắt cựu chủ tịch xã chiếm đất cho người thân

Thứ Sáu 04/10/2019 , 16:53 (GMT+7)

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến Hồ Hữu Phúc vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt nhiều lô đất cho người thân.

Chiều 4/10, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, nguyên Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo điều 356, Bộ luật Hình sự.

Ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến.

Theo cơ quan công an, trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, ông Phúc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt các lô đất mà một người dân được chính quyền giao (xác nhận) khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến.

Đồng thời, tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, đầu tháng 7/2019, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân cơ quan Thanh tra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã vào cuộc làm rõ ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt nhiều lô đất của bà Nguyễn Thị Hoa (trú ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) được chính quyền giao khai hoang trồng mía ở thôn Tam Vị (xã Lộc Tiến).

Khu đất nơi ông Phúc đã hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt cho người thân.

Cụ thể, ông Phúc đã tự ý kê khai không đúng đối tượng đứng tên 22 thửa đất ở thôn Tam Vị rồi tự lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất cho người thân, chủ yếu là người nhà ông Phúc.

Với mức độ vi phạm nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã ký quyết định miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội đối với ông Phúc.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã họp và bỏ phiếu thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng ông này, đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Phú Lộc điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm