| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng bán ma túy có 4 khẩu súng và 2 hầm trú ẩn

Thứ Ba 12/01/2021 , 16:15 (GMT+7)

Một căn hầm đối tượng dùng để cất giữ ma túy và lẩn trốn khi bị truy bắt, căn hầm còn lại chứa 176 kg pháo nổ các loại.

Ngày 12/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về các hành vi Trộm cắp tài sản, Tàng trữ ma túyTàng trữ vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân và căn hầm bí mật. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân và căn hầm bí mật. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã thành lập chuyên án và bắt giữ Luân. Khám xét nơi ở, công an thu giữ hàng chục tượng, bàn ghế gỗ trộm cắp, 4 khẩu súng, 6 viên đạn, hơn 20 cây dao rựa, mã tấu và 270 gram ma túy đá, 1 bộ tóc giả.

Đặc biệt, trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã phát hiện trong vườn nhà đối tượng Luân có 2 hầm ngầm.

Căn hầm thứ 2 của Luân đang chứa 176 kg pháo lậu. Luân tích trữ chuẩn bị đưa ra bán dịp tết Tân Sửu. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Căn hầm thứ 2 của Luân đang chứa 176 kg pháo lậu. Luân tích trữ chuẩn bị đưa ra bán dịp tết Tân Sửu. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, Luân khai, một hầm được dùng cất giấu ma túy và lẩn trốn khi lực lượng chức năng phát hiện. Hầm còn lại, nghi phạm tàng trữ 176 kg pháo các loại để bán vào dịp Tết sắp tới. Phía trước nhà, Luân còn lắp đặt hệ thống camera và gương cầu lồi để giám sát bên ngoài, nhằm lẩn trốn khi có động tĩnh.

Do nghiện ma tuý, nên đối tượng thường xuyên trộm cắp để có tiền mua ma túy bán kiếm lời và sử dụng cá nhân. Từ giữa năm 2020 đến nay, Luân đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Khi đi, Luân mang theo dụng cụ phá khóa cửa, tóc giả, bịt mặt và cả 1 bịch ớt bột để phòng thân, khi bị phát hiện, truy đuổi, Luân sẽ tung ớt bột về phía sau.

Một trong 4 khẩu súng thu giữ tại nhà Luân. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Một trong 4 khẩu súng thu giữ tại nhà Luân. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Kết quả giám định cho thấy trong số 4 khẩu súng bị cảnh sát thu giữ có 2 khẩu súng quân dụng, một khẩu súng hơi và một khẩu súng thể thao.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm