| Hotline: 0983.970.780

Vụ xăng giả 1 triệu lít/ngày:

Bắt Giám đốc Công ty xăng dầu Long An

Thứ Năm 15/04/2021 , 16:36 (GMT+7)

Công an Đồng Nai vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Giám đốc Công ty xăng dầu Long An do liên quan vụ làm giả 1 triệu lít xăng/ngày...

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Long An đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp. 

Như NNVN đã đưa tin, trước đó vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thiết lập Chuyên án 920G; triển khai 14 tổ công tác với trên 500 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của nhiều người tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Công an Đồng Nai bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở Công ty do liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp. 

Công an Đồng Nai bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở Công ty do liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp. 

Đồng thời, lực lượng công an bắt quả tang việc vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu. Khi lực lượng chức năng áp sát, nhóm người này chống trả ngoan cố, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của công an để bỏ chạy nhưng bất thành.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc khởi tố đối với 41 bị can, thu giữ 2,7 triệu lít xăng, hàng chục xe bồn, tàu thủy dùng để chứa và vận chuyển xăng giả cùng 120 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác… Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc khởi tố đối với 41 bị can, thu giữ 2,7 triệu lít xăng, hàng chục xe bồn, tàu thủy dùng để chứa và vận chuyển xăng giả cùng 120 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác… Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 9/3, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của vợ chồng Lê Thanh Tú (cùng trú TP Thủ Đức, TP.HCM).

Vợ chồng Tú là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có hệ thống cửa hàng xăng dầu ở khu vực TP.HCM và Bình Dương, có bến thủy nội địa, hệ thống kho, tàu vận chuyển phục vụ nhập xăng giả.

Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của mình, vợ chồng Tú còn chuyển số xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Hệ thống này trung bình tiêu thụ nửa triệu lít mỗi ngày.

Công an Đồng Nai bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở Công ty do liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Công an Đồng Nai bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở Công ty do liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Đến 25/3, tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, lực lượng Công an khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước...

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc khởi tố đối với 41 bị can, thu giữ 2,7 triệu lít xăng, hàng chục xe bồn, tàu thủy dùng để chứa và vận chuyển xăng giả cùng 120 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác…

Chuyên án 920G hiện vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm