| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ xe khách chở hơn 600 chai rượu lậu bỏ chạy 'náo loạn' TP.Huế

Chủ Nhật 16/09/2018 , 18:02 (GMT+7)

Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, tài xế lái xe khách điên cuồng đạp ga bỏ chạy gây náo loạn cả khu phố và tông vào xe biển số xanh, chỉ đến khi lực lượng chức năng áp sát, khống chế chiếc xe điên mới dừng lại.

Hàng trăm chai rượi lậu được cơ quan chức năng phát hiện trên chiếc xe cách

Ngày 16/9 Công an TP Huế (TT- Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe khách chở số lượng lớn rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ, bỏ chạy gây náo loạn đường phố.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 15/9, tổ công tác gồm Đại úy Lê Tấn Thắng, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, Đại úy Hoàng Công Tư, Thượng úy Võ Đăng Tú tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý xe khách chạy sai tuyến tại TP. Huế.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS: 74B - 003.05 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Phớt lờ hiệu lệnh, tài xế lái xe bỏ chạy khiến tổ CSGT phải tổ chức truy đuổi.

Bị truy đuổi, tài xế xe khách điên cuồng nhấn ga hòng chạy thoát gây náo loạn cả khu phố. Khi bỏ chạy tới cầu Phú Xuân, tài xế điều khiển xe khách húc đổ rào chắn của lực lượng CSGT rồi tiếp tục chạy xe tới đường Lê Duẩn, TP Huế.

Khi di chuyển tới ngã ba giao với đường Thái Phiên (TP Huế) bị tổ công tác tổ chức áp sát đầu xe khách và khống chế tài xế. Sợ bị bắt, tài xế xe khách tiếp tục nhấn ga bỏ chạy húc vào đuôi một chiếc xe biển xanh BKS: 80A - 038.16 đang dừng đèn đỏ.Sau khi Thượng úy Nguyễn Minh Tiến rút được chìa khóa xe, chiếc xe khách mới chịu dừng lại, tài xế bị khống chế đưa về trụ sở Đội CGST Công an TP Huế để làm việc.

Tài xế được xác định là Lê Nguyên Sang (SN 1977) trú tại Quảng Trị. Sau khi kiểm tra chiếc xe, lực lượng CSGT phát hiện 72 thùng rượu ngoại bên trong có khoảng 600 chai. Tài xế Sang khai nhận chở lô hàng này từ TP Đông Hà (Quảng Trị) tới TP Huế để giao cho khách hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ của lô hàng trên.

Ngay sau đó, tài xế Sang đã bị lực lượng CSGT Công an TP Huế lập biên bản xử phạt hành chính với các lỗi vi phạm luật giao thông.

Hiện, lực lượng CSGT cũng đã tiến hành bàn giao toàn bộ số rượu ngoại nói trên cho Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Huế xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm