| Hotline: 0983.970.780

Bắt kẻ chĩa súng "dọa" cảnh sát Hà Nội

Thứ Năm 27/02/2014 , 15:57 (GMT+7)

Bị kiểm tra, đối tượng bỏ chạy, rút từ trong người một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi chĩa súng về phía tổ Cảnh sát cơ động...

Công an quận Ba Đình vừa tiến hành tạm giữ đối tượng dùng súng ngắn đe dọa tổ công tác, buộc các chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nổ súng để cảnh cáo.


Đối tượng Cường đang dần hồi phục
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo cơ quan công án, đối tượng có tên Nguyễn Đình Cường (sinh năm 1982, trú tại M2 tổ 16 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 26/2, tổ công tác gồm Thượng úy Trần Quang Huy, Thượng sỹ Nguyễn Huy Luân, Trung sỹ Phùng Tuấn Điệp và binh nhất Nguyễn Trí Hưng thuộc C11 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Láng Hạ.

Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy Lead không biển biển soát có dấu hiệu nghi vấn đã tổ chức truy đuổi để kiểm tra. Hai đối tượng bỏ chạy vào ngõ 12 Láng Hạ. Đến trước cổng trường tiểu học Thành Công B thuộc địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình, tổ công tác đã dừng được xe của hai đối tượng.

Kiểm tra đối tượng Nguyễn Đình Cường (ngồi sau xe máy), tổ công tác phát hiện Cường có đem theo vam phá khóa.

Thấy vậy, Cường bất ngờ bỏ chạy và rút từ trong người một khẩu súng ngắn. Tổ công tác liền đuổi theo và bắn 2 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, yêu cầu đối tượng giao nộp vũ khí.

Mặc dù vậy, Cường vẫn không dừng lại mà còn chĩa súng về phía tổ công tác, lên đạn và đe dọa.

Trước sự ngoan cố của đối tượng, tổ Cảnh sát cơ động đã buộc phải nổ súng trấn áp để bắt giữ, thu hồi súng.

Cường trúng một phát đạn vào đùi trái đã được cơ quan công an đưa vào bệnh viện Saint Paul cấp cứu ngay sau đó. Đối tượng điều khiển xe máy lợi dụng lúc lộn xộn đã bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang truy bắt.

Công an thu giữ tang vật 1 khẩu súng, 2 vam phá khóa cùng một tang vật khác. Đối tượng Nguyễn Đình Cường được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm, đến sáng nay 27/2 đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, đang điều trị tại Khoa hồi sức.

Được biết đối tượng Cường đã có 2 tiền án, 1 tiền sự. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm