| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp ở Hà Nội

Thứ Năm 08/01/2015 , 19:35 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội cho biết, ngày 8/1 đã bắt khẩn cấp các đối tượng là Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1987, ở phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Trần Hữu Lê (sinh năm 1988, ở quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hòa và Lê là hai đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ cướp giật táo bạo, liều lĩnh ở Hà Nội thời gian gần đây.

Theo Phòng PC45, Công an Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản liều lĩnh của người đi đường, trong đó có người nước ngoài, gây hoang mang dư luận.

Từ lời khai của các nạn nhân về đối tượng gây án là hai nam thanh niên đi xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ, Phòng PC 45 lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định thủ phạm cướp giật chính là Nguyễn Xuân Hòa và Trần Hữu Lê.

Tại cơ quan công an, Hòa khai do không có việc làm nên đã rủ Lê dùng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến phố, tìm những người có tài sản để sơ hở sẽ thực hiện hành vi cướp giật.
Khoảng 13h30 ngày 28/12/2014, Hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L1 – 374.94 chở Lê đi lòng vòng tại khu vực phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm.

Khi đi đến đường Đỗ Đình Thiện, chúng phát hiện một người phụ nữ nước ngoài (chị Noh Hye Yuong, quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng bên đường mua hoa qủa, trên nách kẹp một chiếc túi xách. Thấy sơ hở, Hòa lái xe áp sát để Lê giật chiếc túi, sau đó cả hai nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường thoát thân, 2 đối tượng lục soát túi xách thấy có 8 triệu đồng và 280 USD tiền mặt cùng 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 3. Số tiền cướp giật được, Lê và Hòa chia nhau, còn điện thoại thì sau đó Hòa đưa cho một đối tượng là Phùng Quốc Huy.

Dù biết đây là tài sản phạm pháp mà có nhưng Huy vẫn mang bán với giá 6.900.000 đồng và đưa lại cho Hòa 4.800.000 đồng, số còn lại Huy dùng để tiêu xài cá nhân.

Với cùng thủ đoạn trên, Nguyễn Xuân Hòa và Trần Hữu Lê còn gây ra 10 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Toàn bộ tài sản cướp giật được, Hòa đều giao cho Phùng Quốc Huy đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng bắt giữ Phùng Quốc Huy (sinh năm 1988, ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm