| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm đối tượng trộm vật tư tại dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

Thứ Sáu 01/01/2021 , 20:26 (GMT+7)

Phát hiện chiếc ghe chở nhiều rọ sắt thảm đá nghi vấn, cơ quan công an chặn bắt, phát hiện nhóm đối tượng trộm vật tư lấy tại công trình dự án chống ngập.

Ngày 1/1/2021, Công an huyện Nhà Bè vẫn đang phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Phú Xuân thuộc Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM lấy lời khai nhóm đối tượng để điều tra hành vi trộm vật tư tại công trình dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng của thành phố.

Trước đó, chiều 31/12/2020, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Phú Xuân đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc ghe đang chở nhiều rọ thảm đá và một số vật tư khác có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ tuần tra phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Chiếc ghe chở đầy vật tư công trình chống ngập thành phố bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiếc ghe chở đầy vật tư công trình chống ngập thành phố bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Lấy lời khai nhanh, 3 đối tượng có mặt trên ghe không chứng minh được nguồn gốc các vật tư đang chở, gồm 6 rọ thảm đá, 10 nắp đậy bằng thép (tổng lượng 300kg). Nghi ngờ đây là số vật tư các đối tượng lấy trộm tại dự án ngăn triều chống ngập, cơ quan công an đã đưa các đối tượng cùng phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đây là những vật tư được lấy trộm tại công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ. Qua kiểm tra hiện trường, đơn vị thi công cho biết số rọ thảm đá bị mất lên tới 100 chiếc, tổng thiệt hại khoảng 245 triệu đồng.

Trước đó, sáng 16/12/2020, nhân viên nhà thầu thi công công trình cống ngăn triều Phú Xuân cũng phát hiện kẻ gian đã rút trộm khoảng 3.800 lít dầu thủy lực (ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng) tại các trạm nguồn thủy lực trụ Pin T1, T2 và T3.

Trước đó, gần 4.000 lít dầu thuỷ lực cũng bị kẻ gian rút trộm tại các trụ Pin T1, T2 và T3, thiệt hại ước hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Tư liệu.

Trước đó, gần 4.000 lít dầu thuỷ lực cũng bị kẻ gian rút trộm tại các trụ Pin T1, T2 và T3, thiệt hại ước hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Tư liệu.

Đại diện nhà thầu cho biết, trước đây khi dự án còn triển khai thi công có lực lượng bảo vệ của nhà thầu cũng như của đơn vị thầu phụ luôn có mặt trên công trường nên công tác bảo vệ công trình khá tốt. Tuy nhiên, do dự án hết vốn phải tạm ngưng thi công, các nhà thầu rút hết nhân lực, thiếu người trông coi, đã tạo kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng vào trộm cắp vật tư.

Dự án ngăn triều chống ngập do Công ty TNHH Trung Nam BT1547 (thuộc Trung Nam Group) làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018. Tuy nhiên do những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên sau đó phải lùi 3 lần (tháng 6/2019, cuối năm 2019 và gần nhất là tháng 10/2020).

Đến nay, dự án đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng công việc nhưng đang phải tạm dừng thi công do hợp đồng BT của dự án hết hạn từ tháng 6/2020 và chưa được ký phụ lục gia hạn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm