| Hotline: 0983.970.780

Bắt Phó Chánh văn phòng UBND huyện Pác Nặm vì dính tiêu cực thi tuyển viên chức

Thứ Sáu 27/06/2014 , 21:30 (GMT+7)

Ông này bị nghi có liên quan đến việc nhận tiền chạy điểm trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2013, tại huyện nghèo Pác Nặm./ Pác Nặm lắt léo trong tuyển dụng viên chức

Sáng 27/6, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện lệnh bắt giữ và khám xét tại nơi làm việc của ông Chung Văn Dong, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), do có liên quan đến việc nhận tiền chạy điểm trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2013, tại huyện nghèo Pác Nặm.

Mặc dù sự việc dùng tiền trong thi tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng huyện Pác Nặm đã rõ ràng, phía huyện ủy Pác Nặm đã có công văn đề nghị tỉnh Bắc Kạn "không phê chuẩn kết quả thi tuyển". Phía Công an Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam những người có liên quan. Gần đây nhất ngày 14/4/2014, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã có công văn 1908-CV/TU đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Kạn "...không phê duyệt kết quả đợt xét tuyển viên chức năm 2013 của huyện Pác Nặm...". Nhưng không hiểu vì sao, UBND tỉnh Bắc Kạn lại chưa thực hiện "hủy bỏ kết quả" của Hội đồng tuyển dụng huyện Pác Nặm?

Từ năm 2011 đến 2013, cứ thời điểm trước, trong và sau mỗi kỳ thi tuyển viên chức, công chức tại huyện nghèo Pác Nặm, thì dư âm về câu chuyện chạy tiền để mua việc làm trong các cơ quan nhà nước, lại được người dân thêu dệt, đồn thổi đến khắp các ngõ xóm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, đảng viên, nhất là các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng.

Để làm rõ những đường dây "chạy việc" gây tai tiếng nhiều năm qua, ngay trước khi diễn ra kỳ thi tuyển viên chức năm 2013, phóng viên NNVN vào cuộc tìm hiểu sự việc đã phát hiện hàng loạt dấu hiệu tiêu cực, sai phạm.

Với những tài liệu thu thập được, từ ngày 25/9/2013 đến 15/5/2014, báo NNVN đã đăng tải 6 bài viết, nhằm phanh phui các dấu hiệu tiêu cực trong thi tuyển viên chức diễn ra tại huyện nghèo Pác Nặm (kỳ thi tuyển viên chức huyện Pác Nặm diễn ra từ ngày 7 đến 22/10/ 2013).

Sau khi NNVN đưa tin, nhận được sự đồng thuận của nhiều cán bộ đảng viên tại huyện nghèo Pác Nặm, trong đó có cả những nạn nhân lỡ bị mất tiền, cũng đến khai báo với các cơ quan chức năng, giúp cho quá trình điều tra của lực lượng Công an Bắc Kạn được khẩn trương, nhanh chóng.


Công văn của Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị hủy kết quả

Khi các chứng cứ rõ ràng, chính xác, Công an Bắc Kạn đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời tiến hành bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi "tiêu cực" trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2013.

Cho đến thời điểm này, đã có 2 người liên quan đến đường dây "chạy biên chế" đã bị tạm giữ phục vụ điều tra là; Nông Văn Chức - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Vân và Chung Văn Dong, Phó Văn phòng UBND huyện Pác Nặm.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm