| Hotline: 0983.970.780

Bắt Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở

Thứ Hai 01/06/2020 , 13:15 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị bắt quả tang khi đang cùng thuộc cấp và 2 chủ doanh nghiệp đánh bạc.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của NNVN, ông Nguyễn Văn Long bị bắt quả tang khi đang đánh bạc. Nguồn tin cũng cho hay, cụ thể về sự việc hiện chưa được tiết lộ.

Ông Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (đội mũ xanh) trong một lần đi kiểm tra bãi ngao. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (đội mũ xanh) trong một lần đi kiểm tra bãi ngao. Ảnh: Võ Dũng.

Theo tìm hiểu của NNVN, trước đó, khoảng 2h sáng 1/6, lúc ông Long cùng ông Lê Duy Hưng, Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc và 2 chủ doanh nghiệp đang đánh bạc tại trụ sở thì bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá ập vào bắt quả tang.

Được biết, sáng 1/6, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Long và các đối tượng liên quan.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, hiện ông đang dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã suốt từ sáng và chưa có thông tin gì.

Còn Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết:  "Hiện đơn vị đang chờ thông tin".

Trước đó, NNVN đưa tin, ngày 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Ông Toàn bị bắt giữ sau đó đã xác định được nguyên nhân là đang đánh bạc.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, tại Thanh Hóa đã có 2 vụ đánh bạc liên quan đến cán bộ cấp sở, huyện bị bắt quả tang.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.