| Hotline: 0983.970.780

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Thứ Sáu 12/04/2024 , 20:16 (GMT+7)

An Giang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vi phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Bảo Sinh. Ảnh: TT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Bảo Sinh. Ảnh: TT.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976, trú tại khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), là Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình điều tra, xác định: Nguyễn Bảo Sinh đã ký 5 quyết định giao đất làm nhà ở cho các ông Nguyễn Văn Cương (sinh năm1968, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Tiếp (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Núp (sinh năm 1990, cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1965, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thị Hồng Hoa (sinh năm 1950, trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), là những người không thuộc trường hợp tái định cư và ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ ông Tiếp, Núp và Cường, không đúng đối tượng tái định cư. Ngoài ra, Nguyễn Bảo Sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư sai quy định cho 13 hộ dân khác.

Từ năm 2019, Võ Văn Trung (sinh năm 1968, trú tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân, gồm: Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa.

Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (sinh năm 1963, trú tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại 2 thửa đất trên cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an TP Long Xuyên thụ lý. 

Ngày 2/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2019 đến ngày 19/7/2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, liên quan Võ Văn Trung do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên chuyển đến.

Qua thời gian thụ lý kiến nghị khởi tố, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, 5 thửa đất nêu trên những người có thẩm quyền, trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, nên ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. 

Bị can Nguyễn Bảo Sinh ký nhận các quyết định và lệnh bắt tạm giam. Ảnh: TT.

Bị can Nguyễn Bảo Sinh ký nhận các quyết định và lệnh bắt tạm giam. Ảnh: TT.

Đến ngày 28/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, trú tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyênl; bị can Nguyễn Thiện Thanh (sinh năm 1976, trí tại khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong (sinh năm 1963, trú tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên cùng về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm