| Hotline: 0983.970.780

Bắt thêm 1 công an giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Thứ Tư 30/01/2013 , 16:45 (GMT+7)

Người bị bắt là Nguyễn Trọng Ánh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hải Phòng.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" đối với Nguyễn Trọng Ánh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hải Phòng.


Dương Chí Dũng.

Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết Nguyễn Trọng Ánh, sinh ngày 22/10/1985, tại thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, có chỗ ở tại số 4, phố Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trong ngày 29/1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Ánh.

Trước đó, ngày 23/1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng, sinh ngày 27/3/1970, tại Hải Phòng; có chỗ ở tại số 12 ngõ 32, phố Trần Quang Khải, thành phố Hải Phòng; là cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Điều 275-Bộ luật hình sự.

Ngày 6/12/2012, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Vũ Tiến Sơn (47 tuổi), nguyên Thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hải Phòng cùng về tội danh này.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng cũng đã bắt ông Vũ Văn Sáu, nguyên trưởng công an xã An Thọ và ông Phạm Đình Nghiên, nguyên phó Trưởng công an xã An Thọ, huyện An Lão về hành vi giả mạo trong công tác.

Trước đó, ông Sáu và ông Nghiên đã xác nhận giấy đề nghị cấp chứng minh nhân dân giả cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng đang bị truy nã về tội buôn lậu) dưới tên Hoàng Văn Linh. Phong đã dùng hộ chiếu mang tên giả Hoàng Văn Linh nhập cảnh vào Việt Nam giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Cũng liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hải Phòng cũng đã bắt khẩn cấp ông Hà Trọng Tuấn, trú tại quận Ngô Quyền, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm