| Hotline: 0983.970.780

“Be bờ” phục vụ ai?

Thứ Năm 12/01/2012 , 09:47 (GMT+7)

Hôm 10/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM lại gửi công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng chấn chỉnh việc thực hiện trần lãi suất huy động và xử lý vi phạm theo quy định của NHNN.

Sở dĩ phải ra công văn là do NHNN nghe được “thông tin báo chí truyền thông phản ánh” vẫn còn một số Ngân hàng Thương mại (NHTM) vi phạm trần lãi suất huy động dưới hình thức như chi hoa hồng môi giới, chi trả lãi suất ngoài sổ tiết kiệm, áp dụng các chương trình khuyến mại, quay số trúng thưởng, gửi vàng có kỳ hạn, gửi vàng số lượng lớn để nhận lãi suất cao lên tới 18-19%…

Thực tế thì sau các động thái cho thanh tra “rình”, “xúi” các tổ chức tín dụng tố nhau “xé rào” lãi suất, đòi cách chức lãnh đạo chi nhánh và thậm chí mời cảnh sát kinh tế nhập cuộc, việc áp trần lãi suất huy động 14% đã thực hiện khá yên ổn suốt ba tháng qua, dù cho nhiều người dân có tiền gửi tiết kiệm so đo với tỷ lệ lạm phát 2011 lên tới trên 18% đã thẫn thờ…

Người dân còn thẫn thờ hơn khi cam kết của Thống đốc rằng áp trần lãi suất huy động nhằm mục tiêu để giảm lãi suất cho vay, gián tiếp “cứu” DN, đã không hề được thực thi sau ba tháng. Đến nay một số hiệp hội DN cho biết, hội viên của họ vẫn phải vay ở mức 20-21%/năm và dù ở mức đó NHTM cũng không dễ mở hầu bao.

Đáng nói, ngay khi NHNN áp dụng các biện pháp mạnh, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đề nghị phải áp cả trần lãi suất cho vay thì mới có sự công bằng, không dễ NHTM nào tự nguyện giảm lợi nhuận cả. Có lẽ vì chênh lệch quá lớn giữa lãi suất huy động thấp (do NHNN bảo kê) với lãi suất cho vay cao, kết quả kinh doanh công bố mới đây cho thấy nhiều NHTM lãi “khủng”: đến tháng 11-2011, lợi nhuận trước thuế TienPhong Bank đạt 376 tỷ đồng; ABBANK đạt 391,3 tỷ đồng; Sacombank 2.618 tỷ đồng. Riêng các “ông lớn” thì lợi nhuận sau thuế của Vietinbank là 4.129 tỷ đồng, Vietcombank 3.309 tỷ đồng, ACB 2.101 tỷ đồng, Eximbank 2.028 tỷ đồng, MB 2.160 tỷ đồng (tính đến hết quý III/2011)...

Đáng nói hơn, thay vì yêu cầu các NHTM “chia lửa” với DN, các ý kiến lãnh đạo NHNN nói về lợi nhuận đều “bào chữa” rằng các NHTM phải sử dụng vốn lớn, chịu rủi ro cao … Không ai đề cập tới việc tại sao lãi suất cho vay chưa giảm và trách nhiệm của NHNN thế nào trong việc này!

Theo thông tin mới nhất, khả năng sau quý I/2012 may ra NHNN mới có quyết định mới về lãi suất, trong khi giá cả đã bắt đầu rục rịch tăng theo giá năng lượng, nhiên liệu và vận tải!

Việc “be bờ” của NHNN là phục vụ ai đây?

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất