| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Hội chợ trái cây và nông sản Bình Phước

Thứ Hai 01/06/2015 , 09:51 (GMT+7)

Lần đầu tiên tỉnh Bình Phước tổ chức hội chợ trái cây và hàng nông sản, đã đem lại những thành công, tạo niềm tin cho các đơn vị, nông dân tham gia...

Hào hứng với nông sản

Theo ghi nhận của PV, không khí trong suốt những ngày diễn ra hội chợ khá sôi nổi với đông đảo khách hàng tham quan, mua sắm.

Tại hội chợ năm nay, hầu hết các sản phẩm như trái cây, rau, củ, cây, con giống, hoa kiểng và mặt hàng tiêu dùng đều được sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp mới lạ độc đáo được trưng bày rất đẹp mắt, khoa học gây sự chú ý cho khách đến tham quan.

Các gian hàng trái cây tươi, cây giống và hoa kiểng đã tạo cơ hội cho nhà vườn giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu thụ với giá rẻ hơn từ 10-15% so với giá thị thường. Các gian hàng về giống cây rất phong phú với đủ loại cây như sưa đỏ, chùm ngây, các giống phong lan mới..., thu hút được đông đảo nhà nông tìm đến tìm hiểu và nghe tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Chị Vũ Thị Hà, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài vui vẻ khoe: “Tôi vừa mua được 1 bó đọt mây này với giá 80 ngàn đồng. Trước kia mình cứ nghĩ đọt mây là sản phẩm từ rừng nên không ăn, vì không muốn tiếp tay phá rừng. Giờ tìm hiểu mới biết người nông dân đã trồng được và đem bán tại hội chợ nên tôi rất vui và sẵn sàng mua ủng hộ…”.

Một nhóm nông dân của xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đã mang đến hội chợ 18 món ăn được chế biến từ trái điều, rượu điều, hạt điều, sữa điều. Du khách đến tham quan được thưởng thức miễn phí những đặc sản này và đều ngạc nhiên trước sự sáng tạo độc đáo trong chế biến.

Nông dân Vưu Thị Mai, phấn khởi nói: “Mọi người cứ nghĩ trái điều vứt đi nhưng nay đến hội chợ họ được trực tiếp ăn các món làm từ trái điều, uống rượu điều đều khen ngon và thích thú. Do vậy chúng tôi sẽ sáng tạo thêm nhiều sản phẩm từ điều, nhằm tạo phong phú cho món ăn, thức uống từ sản phẩm nhà vườn làm ra và tăng thu nhập”.

 Đặc biệt, với một số sản phẩm độc đáo, lạ mắt và quý hiếm của nhà vườn khác như trái hoàng kim; giống dừa siêu trái, siêu ngọt, mỗi chùm dừa cho khoảng gần 100 trái.

Hay với gian hàng của Hội Nông dân thị xã Phước Long có trưng bày cặp nhím trắng có giá 75 triệu đồng và rắn hổ vằn thân dài, to. Đây là những loài vật nuôi được hội viên nông dân gây dựng và nuôi thành công cho hiệu quả kinh tế cao.

Tìm cơ hội từ hội chợ

Điểm nhấn trong hội chợ gây chú ý cho khách hàng tham quan nhất là mô hình rồng được kết bằng hạt điều dài khoảng 5m, phần nền và tiểu cảnh được tạo ra từ các loại trái cây nhìn rất bắt mắt.

Đến với hội chợ, nông dân cảm nhận được sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, được ứng dụng KH-KT, tạo nên những mô hình mới, cách làm hay trong đầu tư kinh tế.

Đồng thời còn được tham gia các hội thảo, tập huấn kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch và học trực tiếp từ những nông dân sản xuất giỏi tại hội chợ nên tạo được niềm tin với những người có mong muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Nông dân Trần Ngọc Hiển, TX Đồng Xoài háo hức đến với hội chợ từ rất sớm để tìm hiểu về các mặt hàng nông nghiệp tại hội chợ, tâm sự: “Tôi thấy trong hội chợ có rất nhiều mặt hàng mới được khách hàng ưa chuộng và tin tưởng lựa chọn ngay từ trước giờ khai mạc. Mong rằng sẽ có nhiều hội chợ mở ra cho bà con có dịp tiếp cận với nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo và giao lưu học hỏi kỹ thuật sản xuất…”.

Còn đoàn nông dân của xã Phước Tân (Bù Gia Mập) cũng đã thuê xe du lịch đến hội chợ từ sáng sớm với mục đích tìm kiếm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phù hợp để ứng dụng vào thực tiễn. Anh Nguyễn Văn Trân vui vẻ cho hay, gia đình anh có 5 ha điều và cao su. Đến hội chợ, được tư vấn rất kỹ nên anh đã quyết định mua 400 cây bơ giống ghép về trồng thử.

Ông Lê Khắc Phú, chủ gian hàng giống cây và trái xoài cho biết: “Qua hội chợ này chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá những sản phẩm của địa phương ra các tỉnh bạn cũng như trong và ngoài nước, với mong muốn tăng thêm nhiều mặt hàng sản phẩm phong phú đa dạng, giúp người nông dân phát triển kinh tế ổn định bền vững”.

Hội chợ trái cây và hàng nông sản đã tạo dấu ấn về vùng đất trù phú miền Đông Nam bộ. Qua đó quảng bá hình ảnh con người, đặc sản Bình Phước. Hội chợ cũng đã tạo cơ hội và động lực để nông dân trong tỉnh tiếp cận, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần BIGRFEED Hưng Yên

Ngày 21/4, Công ty cổ phần BIGRFEED Hưng Yên (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm