| Hotline: 0983.970.780

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở Sơn Tịnh

Thứ Năm 25/01/2018 , 08:01 (GMT+7)

2017 là năm huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thực hiện được nhiều tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, trong đó một chương trình đang được đánh giá thành công nhất hiện nay là chương trình hỗ trợ 100% xi măng của huyện cho các xã, rồi xã lại cấp cho dân thực hiện.

09-00-51_dsc_0979
Tuyến đường bà con ở khu dân cư số 3 thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà thực hiện chủ trương 100% xi măng của huyện

Có được những thành quả này là nhờ nhiều tấm lòng vì cộng đồng, khi bà con hiến hàng trăm mét vuông đất, phá dỡ tường rào cổng ngõ xây kiên cố để hình thành được những tuyến đường đẹp, tô điểm thêm cho sức sống mới làng quê.

Năm 2017, 11 xã trên địa bàn huyện đã được huyện cho chủ trương thực hiện bê tông hóa trên 28km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện 6km thuộc chương trình giao thông của huyện, trên 12km thuộc chương trình xây dựng NTM; 0,2km thuộc chương trình 135; đặc biệt đã thực hiện được trên 10km theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của huyện.

Trên tuyến đường dài hơn 1.000m thuộc xóm An Đông, thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, trước đây là đường đất thấp, nhỏ hẹp, vào mùa mưa con em đi học rất vất vả do nước ngập, bùn lầy, việc vận chuyển nông sản của bà con cũng khó khăn, chỉ dung xe thô sơ nên lượng hàng hóa khi vận chuyển cũng rất ít ỏi. Là hộ sinh sống sát tuyến đường trên, ông Nguyễn Văn Diễn luôn ao ước một ngày nào đó đoạn đường khang trang, cao ráo, rộng rãi, sạch đẹp cho con em và bà con đi lại.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, khi có chủ trương của Nhà nước hỗ trợ 100% xi măng, ngoài đóng góp theo qui định chung, ông Diễn hiến một phần đất của gia đình với chiều rộng hơn 1m, chiều dài trên 50m để khi làm đường được rộng rãi, thoáng đãng hơn. Nhờ có tuyến đường mới, đã tạo điều kiện cho con em và người dân khi đi học cũng như vận chuyển hàng hóa, bây giờ các loại xe vận tải lớn cũng có thể đi được.

Còn bà Nguyễn Thị Sáu, ở thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà có mảnh đất nằm sát tuyến đường đi đến cánh đồng Chợ. Tuyến đường lầy lội do xuống cấp, gây trở ngại cho bà con trong việc đi lại. Được huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 100% xi măng, bà Sáu đã hiến trên 30m đường để mở rộng và nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản thuận lợi.

Ở huyện Sơn Tịnh, trong quá trình xây dựng đường GTNT, còn có rất nhiều tấm lòng vì cộng đồng. Đi đầu trong việc hiến đất mở đường là những cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở. Họ là những đầu tàu gương mẫu nói được, làm được, nêu gương cho quần chúng. Điển hình như hội viên cựu chiến binh thôn Bình Nam xã Tịnh Bình hiến từ 300 - 500m2 đất để mở đường.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm