| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Phát động phong trào trồng 10 triệu cây xanh

Thứ Bảy 02/01/2021 , 19:28 (GMT+7)

Ngày 2/1, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Phía Bộ NN-PTNT có Thứ trưởng Lê Minh Hoan; cùng với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và đông đảo người dân địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (cầm xẻng), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (trái) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trồng cây trên các tuyến đường tại huyện Bình Đại. Ảnh: HT.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (cầm xẻng), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (trái) cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trồng cây trên các tuyến đường tại huyện Bình Đại. Ảnh: HT.

Tỉnh Bến Tre phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng xây dựng Đề án trồng cây tỉnh Bến Tre với mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng 10 triệu cây xanh. Cùng với hơn 4.700 ha rừng tập trung và hơn 100.000 ha cây lâu năm (dừa và cây ăn quả) sẽ góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh, sạch, đẹp”, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, đáng sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ hoan nghênh tỉnh Bến Tre và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cùng Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng hoan nghênh cách làm sáng tạo, đổi mới được nêu trong kế hoạch của tỉnh Bến Tre. Cụ thể, như vận động mỗi hộ gia đình đăng ký với phường, xã việc trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện tổ chức cho học sinh, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên trồng và chăm sóc cây, hoa tại trụ sở.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và nước biển dâng là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã luôn nhất quán quan điểm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, nỗ lực xử lý hài hòa các yêu cầu về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ủng hộ cho tỉnh Bến Tre 100 triệu đồng, nhiều tập thể và cá nhân tài trợ 23,8 tỷ đồng cho để tỉnh Bến Tre thực hiện Đề án trồng cây xanh 10 triệu cây xanh. Ảnh: HT.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ủng hộ cho tỉnh Bến Tre 100 triệu đồng, nhiều tập thể và cá nhân tài trợ 23,8 tỷ đồng cho để tỉnh Bến Tre thực hiện Đề án trồng cây xanh 10 triệu cây xanh. Ảnh: HT.

Trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong rằng Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được thực hiện thành công, trở thành một điển hình tốt thực hiện hiệu quả sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lan tỏa tới các địa phương khác trên cả nước.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm