| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Lão nông dùng hồ bơi trữ nước ngọt chống mặn

Thứ Tư 30/12/2020 , 16:37 (GMT+7)

Đó là một trong các giải pháp trữ nước ngọt hiệu quả mà ông Nguyễn Công Thành ở tỉnh Bến Tre thực hiện để ứng phó với đợt hạn mặn.

Ông Nguyễn Công Thành (còn gọi là Tư Thành, ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) làm nghề sản xuất cây giống nổi tiếng ở địa phương đã mấy chục năm nay. Hiện khu vườn 2ha của ông có rất nhiều giống cây ăn trái đặc sản, giống nào cũng quý như sầu riêng Musangking, sầu riêng gai đen, bòn bon Thái, vú sữa MiCa, ổi Ruby.

Để ứng phó với đợt xâm nhập mặn sắp đến, ông Nguyễn Công Thành đã chi 200 triệu đồng nâng cấp hồ bơi thành bể chứa nước ngọt. Ảnh: Minh Đảm.

Để ứng phó với đợt xâm nhập mặn sắp đến, ông Nguyễn Công Thành đã chi 200 triệu đồng nâng cấp hồ bơi thành bể chứa nước ngọt. Ảnh: Minh Đảm.

Đợt hạn mặn hồi đầu năm, nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong nghề làm cây giống như ông Tư Thành, nhiều nhà hết nước ngọt tưới, bỏ tiền hàng trăm triệu ra mua nước mà cây con cũng chết ráo, duy chỉ vườn của lão nông này không có thiệt hại.

Ông Tư Thành chia sẻ: Đầu tiên là tôi theo dõi tin tức thường xuyên, không để bị bất ngờ. Như hồi đầu năm, nhờ biết nước mặn sẽ xâm nhập sâu nên tôi đã chuẩn bị ứng phó ngay từ đầu. Nhà có cái hồ bơi, do chưa kịp xây cao nên tôi tranh thủ bơm vô dự trữ nước ngọt được trên 300 khối. Còn các mương vườn thì thuê người vét bùn, tô gốc, dữ trữ nước đầy mương.

Trong khi nước mặn tấn công, nước ngoài sông nhiễm mặn hết rồi thì mình xài nước tiết kiệm. Đối với cây lớn trong vườn thì tôi chuyển sang vòi tưới tiết kiệm thay cho vòi phun. Bên cạnh đó, mình giữ cỏ để giữ ẩm cho đất. Cũng không xử lý ra hoa lúc này nữa. Đối với cây con thì mình ưu tiên nước tưới hơn, hết nước dự trữ thì lấy ghe chở về.

Năm nay, theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT thì khả năng hạn mặn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân vùng ĐBSCL. Cao điểm nhất có thể tương đương mùa khô 2019-2020.

Cách đây hơn một tháng, lão nông Tư Thành đã cho vét các mương vườn trữ nước. Đặc biệt, năm nay lão nông này còn chi thêm 200 triệu đồng để nâng cấp hồ bơi chứa được 600 khối nước. Theo ông Tư Thành chia sẻ, hồ bơi này trước ông xây dựng để làm du lịch sinh thái với chi phí hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay ông chỉ dùng nó trữ nước ngọt chống mặn. Nhờ có cái hồ nước này mà vườn cây giống của ông đứng vững trong đợt hạn mặn vừa qua. Năm nay, ông tiếp tục thực hiện các giải pháp chống hạn, mặn như năm trước. Phía cái hồ bơi, ông Tư quyết định nâng cấp lên để được nhiều nước ngọt nhất có thể.

Ông Nguyễn Công Thành kiểm tra trái vú sữa Mica. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Công Thành kiểm tra trái vú sữa Mica. Ảnh: Minh Đảm.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT, mùa khô năm 2020-2021, phạm vi xâm nhập của ranh mặn 4g/lít cao nhất ở các cửa sông Cửu Long từ 58-70 km (tùy cửa sông), sâu hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 km, thấp hơn năm 2015-2016 từ 2-5km, thấp hơn năm 2019-2020 từ 7-15km.

Hiện nay, chính quyền địa phương ở ĐBSCL đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chống hạn, mặn cho nhân dân. Riêng người dân các nơi vùng bị ảnh hưởng đã có ý thức chống mặn rất cao. Nhiều nơi bà con đang nạo vét mương máng, lót bạt trữ nước. Các hộ dân đã trữ nước ngọt trong túi phòng khi nước sinh hoạt bị nhiễm mặn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm