| Hotline: 0983.970.780

Bên trong 'thủ phủ gái mại dâm' đông nhất thế giới

Thứ Hai 20/02/2017 , 15:10 (GMT+7)

Thành phố thuộc miền đông Thái Lan - Pattaya được coi là "thiên đường tình dục" thế giới với 27.000 gái mại dâm đang hành nghề. Con số này tương đương với 1/5 dân số tại đây.

"Trai ngoan lên thiên đường, trai hư tới Pattaya" - đây là câu khẩu hiệu quen thuộc xuất hiện trên các áo phông dành cho khách du lịch khi tới thành phố miền đông của Thái Lan. Với 27.000 gái mại dâm đang hành nghề, con số này tương đương với 1/5 dân số của thành phố. Được coi là "thủ phủ gái mại dâm" lớn nhất thế giới, mỗi năm Pattaya đón tới hơn triệu lượt khách du lịch.

Bên trong một quán bar tại Pattaya
Bên trong một quán bar tại Pattaya
 

Thành phố biển nổi tiếng với các khu nghỉ mát, khu đèn đỏ lớn nhất thế giới cùng hàng loạt câu lạc bộ tình dục, quán bar. Những ánh đèn neon sáng lấp lánh khi đêm xuống tại các cửa hiệu hứa hẹn nhiều màn trình diễn gợi cảm, đồ uống giá rẻ và hơn thế nữa. Trong những bộ đồ nóng bỏng, các cô gái trang điểm đậm, mời gọi du khách phương Tây đến massage.

Các cô gái ngồi chờ khách
Các cô gái ngồi chờ khách
 


 

Mại dâm bị cấm ở Thái Lan, nhưng Pattaya lại khác biệt. Riêng thành phố này có tới hơn 1000 quán bar, phòng massage và thậm chí nhiều nhà thổ bất hợp pháp. Tuy vậy, ngành thương mại tình dục của thành phố đang đối diện với tương lai không mấy chắc chắn.

Năm ngoái, nữ Bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan lên tiếng khẳng định sẽ triệt phá các loại hình dịch vụ du lịch tình dục, thay đổi hoàn toàn để biến "xứ sở chùa tháp" thành điểm đến thân thiện. Bà Kobkarn Wattanavrangkul hi vọng du khách tới Thái Lan vì yêu thích những nét đẹp sang trọng, văn hóa của đất nước này, thay vì bị hấp dẫn bởi những khu phố đèn đỏ.

Du khách phương Tây ngoái nhìn và chụp hình các cô gái
Du khách phương Tây ngoái nhìn và chụp hình các cô gái
 

Với những người hiện đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục cho rằng, việc cắt giảm thậm chí xóa bỏ dịch vụ mại dâm có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế vốn đã suy thoái sau khủng hoảng chính trị năm 2014. Là quốc gia Phật giáo nhưng Thái Lan hiện sở hữu ngành công nghiệp tình dục phát triển mạnh. Các nhà thổ mọc lên vốn phục vụ đàn ông Thái Lan, nhưng nhiều du khách vẫn tìm tới để trải nghiệm nhiều loại hình dịch vụ mới lạ.

Nữ bộ trưởng du lịch Thái Lan từng lên tiếng quyết tâm xóa bỏ ngành công nghiệp tình dục ở nước này
Nữ bộ trưởng du lịch Thái Lan từng lên tiếng quyết tâm xóa bỏ ngành công nghiệp tình dục ở nước này
 

Vào dịp Valentine 14/2 vừa qua, cảnh sát Thái bất ngờ đột kích vào một nhà thổ bất hợp pháp, bắt giữ một nam du khách người Anh đang "vui vẻ" bên vũ công trẻ. Những người hoạt động trong ngành du lịch tình dục cho rằng, họ đang mang lại lợi ích kinh tế đất nước khi kéo hàng triệu du khách đến Thái Lan mỗi năm. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tăng cường việc kiểm tra các nhà chứa vì lo ngại vấn đề gái mại dâm tuổi vị thành niên và nạn buôn bán người. Một tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan lên tiếng cảnh báo, trẻ em vô gia cư là những đối tượng dễ bị xâm phạm nhất.

Trước tham vọng của nữ Bộ trưởng Du lịch, các chuyên gia cho rằng, việc xóa bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan rất khó khăn. Nhiều người nói họ hoan nghênh việc chính phủ đóng cửa các tụ điểm, nhà chứa, song cần có kế hoạch đảm bảo giúp những người từng hoạt động trong ngành có công ăn việc làm sau đó để duy trì cuộc sống.

(Theo MR, DM, Dân trí)

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm