Sự kiện nổi bật hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất nhiều năm qua chính là “tắt đèn trong vòng một giờ” với biểu tượng “60+”. Từ 9h00 - 14h ngày 22/3, tại phố đi bộ Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội sẽ diện ra Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 với nhiều hoạt động tương tác cộng đồng thú vị về môi trường, khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Sự kiện do Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS).
Giờ Trái đất năm 2025 sẽ có màn trình diễn flashmob "Chuyển động xanh” với sự góp mặt của nhiều sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, đặc biệt là các trường chuyên ngành kỹ thuật và năng lượng, sẽ khuấy động không khí sự kiện. Qua thực tế tổ chức sự kiện Giờ trái đất nhiều năm nay luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ và sẽ cùng nhau tắt đèn trong vòng một giờ” với biểu tượng “60+”.
Hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất cũng chính là một cách cam kết thực hiện sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, coi trọng phát triển và thúc đẩy năng lượng sạch tại Việt Nam của doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Ông Trần Viết Nguyên - Phó trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định: "Tập đoàn luôn lấy tháng 3 hàng năm để hưởng ứng các sự kiện của Giờ trái đất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các hoạt động tiết kiệm điện, tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện cho khách hàng và chúng tôi cũng mong muốn là các chương trình này sẽ được xuyên suốt không những trong tháng 3 hay tháng 4 tháng 5 mà là tất cả ngày còn lại trong năm chúng tôi đều thực hiện các nội dung này; đặc biệt là trong công tác truyền thông tới khách hàng để nâng cao nhận thức, nâng cao hiểu biết là vì sao chúng ta phải sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả để bảo vệ môi trường".

Rất niều lợi ích từ việc tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Ban Tổ chức.
Với hiệu ứng lan tỏa của sự kiện Giờ Trái đất nhiều năm qua, từ đầu tháng 3 đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều sự kiện để phát động phong trào "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025" với thông điệp "Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh". Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) ghi nhận: "Với chiến dịch Giờ trái đất 2025 Bộ Công Thương vẫn ghi nhận được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các nghệ sĩ, nhà báo, tuyên truyền viên, cộng đồng trong việc triển khai các sáng kiến xanh, các hoạt động truyền thông về năng lượng bền vững. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn mà còn là cơ hội để thúc đẩy tương lai xanh lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng đến toàn xã hội.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh tầm quan trọng của “chuyển dịch xanh” đối với “tương lai xanh” và nhiệm vụ của ngành Công Thương, trong đó, chuyển dịch năng lượng ở cả bên cung (như phát triển mạnh các nguồn năng lượng phi hóa thạch) và bên cầu (như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) là những giải pháp hàng đầu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện nhanh nhất mục tiêu trung hòa các bon theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP 26. Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, Bộ Công Thương tổ chức phát động kêu gọi toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025: "Với vai trò là cơ quan đồng chủ trì tổ chức sự kiện Giờ trái đất, trong nhiều năm qua Bộ Công thương đã phát động các giải chạy “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hướng ứng Giờ trái đất" với thông điệp năm nay là ”Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh" chúng tôi mong muốn thông qua các sự kiện được tổ chức trên toàn quốc chúng ta càng ngày càng nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả".
Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, Bộ Công Thương mong muốn sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng các sản phẩm, trang thiết bị có hiệu quả năng lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cả về khía cạnh kinh tế và môi trường.
Chiến dịch Giờ Trái Đất “60+” là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Lần đầu tiên được diễn ra tại thành phố Sydney, Australia vào năm 2007, đến nay, Chiến dịch Giờ Trái Đất đã trở thành một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.