| Hotline: 0983.970.780

'Phủ xanh' hàng nghìn kilomet đường để phát triển du lịch

Thứ Tư 02/04/2025 , 03:59 (GMT+7)

Các loại cây gỗ quý, cây đô thị được trồng dọc các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã và đường tuần tra biên giới... giúp tạo điểm nhấn cho du lịch Lào Cai.

Cây gạo nở rộ hoa, trồng ven sông Hồng (Lào Cai). Ảnh: Hải Đăng.

Cây gạo nở rộ hoa, trồng ven sông Hồng (Lào Cai). Ảnh: Hải Đăng.

Sẽ có đường hoa gạo dọc sông Hồng

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có gần 8.500km đường các loại, cụ thể: 72km đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; 5 tuyến quốc lộ với chiều dài trên 456km; 16 tuyến tỉnh với chiều dài trên 969km và hơn 7.000km đường huyện, đường liên xã, liên thôn...

Trước đây, một số tuyến đã được trồng cây xanh phân tán hai bên đường nhưng quy mô nhỏ lẻ, ngắt quãng và mang tính cục bộ. Trên cùng một tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua mỗi địa phương lại có cách trồng, loài cây khác nhau. Chưa kể, địa hình và điều kiện đất đai, khí hậu khắc nghiệt khiến việc trồng, chăm sóc và bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, từ năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã đề xuất trồng cây xanh phân tán trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện, liên thôn, xã và các khu di tích có tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. "Việc trồng cây xanh bảo vệ được công trình giao thông, tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Chúng tôi đề xuất các cây trồng phải đảm bảo chất lượng, xanh quan năm và là cây cổ thụ... sẽ chọn 1 đến 2 loại cây để trồng, tạo điểm nhấn cho cung đường đó, ví dụ cung đường hoa phượng, hoa bằng lăng... Còn đối với khu tâm linh, chúng tôi đề xuất trồng cây cổ thụ và cây có giá trị kinh tế cao, cây gỗ quý để tạo sự bền vững", ông Vũ Hồng Điệp, Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho hay.

Con đường mới mở từ thành phố Lào Cai đến huyện Bảo Thắng chạy dọc theo sông Hồng. Chi cục Kiểm lâm cũng đã đề xuất huyện này trồng cây gạo - thường gắn với vùng nông thôn, miền núi. Tùy theo từng điều kiện cụ thể, địa phương nghiên cứu thực hiện, chọn loại cây phù hợp, có tính đặc trưng của vùng đó.

Tuy vậy, việc triển khai vẫn gặp một trong những khó khăn trong đó sau khi trồng cây phải được chăm sóc, bảo vệ, tránh trâu bò phá hoại... Trước việc này, Chi cục Kiểm lâm tham mưu các huyện phân công từng cung đường, thôn, xã cùng người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo chất lượng đã đề ra.

Lào Cai sẽ phủ xanh các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh. Ảnh: Hải Đăng.

Lào Cai sẽ phủ xanh các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh. Ảnh: Hải Đăng.

Gỡ khó để sớm nhận mốc giới trồng cây

Việc triển khai thực hiện cây xanh phân tán hai bên đường trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên thôn và các khu di tích tại Lào Cai hiện đã đạt trên 82%, với hơn 244 nghìn cây đã được trồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơ bão số 3 nhiều tuyến đường bị vùi lấp, sạt lở phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện trồng cây.

Tại huyện Bảo Yên, mặc dù khó khăn chồng chất sau bão số 3 nhưng đến nay đã hoàn thành 100% kế hoạch, trồng mới hơn 23 nghìn cây phân tán, tương đương 118 km trên các tuyến quốc lộ 70, đường tỉnh 160, đường huyện và đường liên thôn. Trong đó, quốc lộ 70 trồng 6 nghìn cây trải dài trên 30km đường; tỉnh lộ 160 trồng mới 1 nghìn cây, trên 5km gồm: Lát hoa, kèn hồng, phong linh. Chưa kể, hàng nghìn cây giổi, xoan, trẩu được trồng ven đường từ huyện đến xã, xã đến các thôn...

Theo ông Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên, số cây được trồng nói trên hầu hết được huy động từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách địa phương. Các cây xanh dọc các tuyến đường hiện sinh trưởng và phát triển tốt; đồng thời với sự vào cuộc của cấp ủy, địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng còn chăm sóc, bảo vệ cây đảm bảo yêu cầu đặt ra...

Hiện nay, một số tuyến đường trọng điểm cũng được tỉnh Lào Cai quan tâm gồm tuyến Bảo Hà - Vạn Hòa, các tuyến dọc sông Hồng từ A Mú Sung đến Y Tý, tuyến mới nằm trên địa bàn Sa Pa; các điểm di tích lịch sử tại các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa...

Theo ông Vũ Hồng Điệp, trong năm 2025, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động được đông đảo tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng trồng cây. Đặc biệt, đẩy mạnh hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây; kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương; tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là các tuyến đường giao thông thực hiện mở rộng, nâng cấp sớm bàn giao mốc giới để thực hiện trồng cây xanh phân tán trên các tuyến đường.

"Việc trồng cây xanh cho các tuyến đường giao thông trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, gắn thực hiện chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh theo quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới", ông Vũ Hồng Điệp, Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho hay.

Xem thêm
Nuôi lợn '5 không' - Giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho nông hộ

Những mô hình chăn nuôi lợn chuẩn '5 không' đang mang lại ít nhất 5 hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế, môi trường, dịch bệnh và xã hội.

Đắk Lắk bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ vacxin

ĐẮK LẮK UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vacxin.

Giá dứa cao, đồng bào phấn khởi

LÀO CAI Giá dứa bán tại nương đạt khoảng 6.000 đồng/kg, tại nhà máy từ 8.000 đồng/kg trở lên. Với mức giá này, người dân huyện Mường Khương phấn khởi vì có lãi cao.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

150 doanh nghiệp tham gia Analytica Việt Nam 2025

150 doanh nghiệp với 300 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Quản lý chặt đội tàu để chống khai thác IUU

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa thực hiện quản lý chặt đội tàu, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm góp phần gỡ ‘thẻ vàng’ IUU.

Bình luận mới nhất